
Các bị cáo trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy qua ứng dụng Telegram bị đưa ra xét xử ở Huế – Ảnh: NGỌC MINH
Ngày 28-7, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy đối với 6 bị cáo gồm Mai Anh Tuấn (27 tuổi), Nguyễn Thị Lan (26 tuổi), Nguyễn Trung Thông (27 tuổi), Trần Lê Viết Ninh (22 tuổi), Nguyễn Nhật Trường (30 tuổi) và Lê Trương Ngọc (28 tuổi), cùng trú tại TP Huế.
Theo cáo trạng, từ đầu năm 2023, vợ chồng Mai Anh Tuấn và Nguyễn Thị Lan đã tổ chức đường dây mua bán ma túy có tổ chức, quy mô lớn.
Cặp đôi này thường bán các loại ma túy như ma túy tổng hợp, ma túy đá, hồng phiến, thuốc lắc cho người nghiện tại TP Huế và các địa phương lân cận.
Để tránh bị phát hiện, họ sử dụng ứng dụng Telegram để điều hành, chỉ đạo việc mua bán, vận chuyển ma túy với sự tham gia của nhiều người trong đường dây.
Từ tháng 11-2023 đến tháng 1-2024, nhóm này đã ba lần mua ma túy với tổng khối lượng gần 2,9kg, bao gồm hơn 2,7kg ma túy đá, hơn 75g ma túy tổng hợp và nhiều loại ma túy khác.
Nguyễn Trung Thông là người trực tiếp vận chuyển ma túy theo chỉ đạo của Tuấn và Lan. Ngày 3-2-2024, Thông bị bắt quả tang khi đang vận chuyển 2,7kg ma túy đá tại phường Phong Điền, TP Huế.
Trước đó, Thông còn nhiều lần nhận ma túy tại khu vực biên giới Lao Bảo (Quảng Trị) để giao cho Nguyễn Nhật Trường, nhận thù lao hàng chục triệu đồng mỗi chuyến.
Các bị cáo Trường, Ninh và Ngọc lần lượt được lôi kéo tham gia đường dây. Họ nhận vận chuyển, tiêu thụ hoặc trực tiếp mua ma túy qua Telegram để bán lại kiếm lời.
Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, bày tỏ ăn năn và mong được giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, hội đồng xét xử nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức chặt chẽ, hành vi phạm tội nhiều lần, gây nguy hiểm lớn cho xã hội.
Sau khi xem xét toàn diện hồ sơ và các tình tiết giảm nhẹ, TAND TP Huế đã tuyên phạt Mai Anh Tuấn và Nguyễn Trung Thông mức án tù chung thân. Nguyễn Thị Lan và Nguyễn Nhật Trường mỗi người 20 năm tù. Trần Lê Viết Ninh 17 năm tù, Lê Trương Ngọc 10 năm tù.