“Đừng nghĩ từ ngày 1/7 không làm nữa mà bỏ bê công việc”

“Đừng nghĩ từ ngày 1/7 không làm nữa mà bỏ bê công việc”

bởi

trong

Ngày 6/5, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế – xã hội tháng 4 và nhiệm vụ, giải pháp phát triển tháng 5.

Tại hội nghị, ông Trần Hồng Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ ra sự chậm trễ của lãnh đạo huyện Di Linh và huyện Đức Trọng trong việc chậm triển khai việc phân bổ ngân sách khiến tiến độ Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương (Dự án cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương) bị ảnh hưởng. Đây là 2 địa phương chiếm phần lớn chiều dài dự án cao tốc.

“Đừng nghĩ từ ngày 1/7 không làm nữa mà bỏ bê công việc”

Ông Trần Hồng Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tại cuộc làm việc (Ảnh: Nhật Linh).

Theo đó, hồi cuối tháng 3, tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định phê duyệt Dự án cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương theo phương thức đối tác công tư.

Dự án có tổng chiều dài 73,6km, điểm đầu tại phường Lộc Phát (thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng), điểm cuối giao với Cao tốc Liên Khương – Prenn (thuộc huyện Đức Trọng, Lâm Đồng).

Tổng vốn đầu tư gần 18.000 tỷ đồng và trong số này có 5.000 tỷ đồng phục vụ giải phóng mặt bằng giai đoạn 2024-2025.

Theo ông Trần Hồng Thái, Dự án cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương được phê duyệt hơn 1 tháng nhưng huyện Di Linh chưa có động thái triển khai.

Đừng nghĩ từ ngày 1/7 không làm nữa mà bỏ bê công việc - 2

Cao tốc Liên Khương – Prenn nối huyện Đức Trọng với thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng (Ảnh: Minh Hậu ).

“Những ngày tới, nếu Chủ tịch UBND huyện Di Linh không phân bổ được ngân sách, UBND tỉnh Lâm Đồng sẽ xem xét đình chỉ chức vụ”, ông Trần Hồng Thái nói với lãnh đạo huyện Di Linh tại cuộc làm việc.

Ông Trần Hồng Thái cũng đưa ra chỉ trích đối với lãnh đạo huyện Đức Trọng về sự chậm trễ trong phân bổ ngân sách triển khai dự án.

Tại cuộc làm việc, ông Trần Đức Công, Chủ tịch UBND huyện Di Linh xin rút kinh nghiệm và cam kết triển khai nhiệm vụ để đảm bảo tiến độ dự án.

Trong khi đó, ông Lê Nguyên Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng xin tiếp thu ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và đề nghị cơ quan chức năng tổ chức cắm mốc dự án để địa phương thực hiện thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định.

Đừng nghĩ từ ngày 1/7 không làm nữa mà bỏ bê công việc - 3

Trong tháng 5, tỉnh Lâm Đồng tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thực hiện các công trình và dự án trọng điểm (Ảnh: An Sinh).

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái yêu cầu cán bộ, lãnh đạo các huyện, thành phố đề cao tinh thần trách nhiệm trong công việc. Tránh tư duy bỏ bê công việc, đùn đẩy trách nhiệm.

“Chúng ta hãy nghĩ vì một mục tiêu chung là làm cho Lâm Đồng phát triển. Đừng nghĩ tới tư duy nhiệm kỳ, đừng nghĩ từ ngày 1/7 không làm nữa mà bỏ bê công việc”, ông Thái nói.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, tổng thu ngân sách nhà nước của địa phương 4 tháng đầu năm đạt 6.896 tỷ đồng. Theo kế hoạch, trong tháng 5, tỉnh Lâm Đồng sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thực hiện các công trình và dự án trọng điểm.