Tôi thích dùng nước hoa để khử mùi ôtô còn vợ tôi thì chê bí, khó chịu, dị ứng hít lâu có hại sức khỏe, liệu đúng không? (Hòa, 38 tuổi, Hà Nội)
Trả lời:
Nước hoa không trực tiếp gây nhiễm độc cơ thể nhưng có thể gây dị ứng. Trong thành phần nước hòa có nhiều chất tổng hợp, là dị nguyên có thể gây dị ứng đối với người có cơ địa dị ứng. Nhiều trường hợp nhạy cảm có thể bị viêm xoang, đau đầu, nghẹt mũi, ngứa họng, thậm chí sốc phản vệ nếu hít trong thời gian dài. Một số loại nước hoa không uy tín, thành phần không rõ ràng gây hại sức khỏe.
Để an toàn, bạn nên dùng loại nước hoa đã được cấp giấy phép an toàn. Bạn nên lựa chọn hương liệu phù hợp với sở thích và nhu cầu để tránh bị khó thở, nôn nao. Ngoài ra, bạn nên cân nhắc khi trong gia đình có người có tiền sử dị ứng hoặc mẫn cảm với chất gây thơm. Người bị bệnh hô hấp, viêm phổi, viêm phế quản, hen hay trẻ nhỏ nên cân nhắc khi ngồi trong xe có sử dụng nước hoa quá nồng.
Trường hợp có tiền sử dị ứng hoặc không ngửi được mùi nước hoa, bạn có thể mở cửa sổ để làm loãng mùi, đeo khẩu trang hoặc dùng vỏ chanh, quýt để giảm mùi thơm.

Ảnh minh họa: Theo Amazon
GS.TS.BS Đồng Khắc Hưng
Giám đốc Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông