Ngày 21.5, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh có buổi kiểm tra thực tế tại công trường sân bay Long Thành và cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh phát biểu tại buổi làm việc
ẢNH: LÊ LÂM
Cụ thể, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cùng đoàn công tác của Bộ Xây dựng đi kiểm tra thực địa 2 tuyến giao thông kết nối (T1, T2); nhà ga hành khách và đường cất hạ cánh dự án sân bay Long Thành; kiểm tra một số vị trí trên tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu và động viên tinh thần lực lượng kỹ sư, công nhân, tặng quà cho nhà thầu thi công dự án. Sau đó làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai và cùng các chủ đầu tư, nhà thầu liên quan đến 2 đại dự án trên.
Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đánh giá, dự án sân bay Long Thành đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hiện nay các gói thầu đã được kết nối đồng bộ với nhau, các đơn vị thi công phối hợp ăn ý, không xảy ra xung đột về mặt bằng trong quá trình thi công.
Bộ trưởng cũng đánh giá cao công tác chuẩn bị thủ tục liên quan, giải quyết hồ sơ để triển khai nhanh đường cất hạ cánh thứ 2 của sân bay Long Thành.

Các nhà thầu đang khẩn trương thi công cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đoạn qua Đồng Nai
ẢNH: LÊ LÂM
Tuy nhiên, Bộ trưởng Trần Hồng Minh lưu ý Tổng công ty phát triển Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cùng các đơn vị thi công cần chủ động mọi thứ, phân chia việc, để khi nào khởi công thì sẵn sàng làm ngay, trường hợp có vướng mắc thì báo cáo để tháo gỡ kịp thời.
Đối với 2 tuyến đường kết nối sân bay Long Thành (T1, T2), Bộ trưởng nhận thấy gói thầu gần như hoàn thiện, đi lại thuận lợi.
Về dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, ông Trần Hồng Minh yêu cầu đẩy nhanh thi công, bù sản lượng chậm và đặc biệt giải quyết sớm hạ tầng kỹ thuật để dự án không còn khó khăn về mặt bằng. “Phải cố gắng đẩy nhanh thi công, để đồng bộ cùng lúc với sân bay Long Thành khi đi vào hoạt động”, Bộ trưởng phát biểu.