Tỷ phú Musk nói sẽ chi ít tiền hơn cho hoạt động chính trị, sau khi bỏ ra hơn 290 triệu USD cho chiến dịch tranh cử của ông Trump.
“Tôi sẽ cắt giảm đáng kể các khoản tiền cho chính trị trong thời gian tới. Tôi nghĩ mình đã chi đủ rồi. Tôi sẽ tiếp tục chi tiền vào chính trị trong tương lai nếu có lý do chính đáng. Bây giờ chưa có lý do nào để làm vậy”, tỷ phú Elon Musk nói với truyền thông Mỹ hôm 20/5, bên lề Diễn đàn Kinh tế Qatar.
Musk, 53 tuổi, là người giàu nhất thế giới với khối tài sản hơn 427 tỷ USD theo xếp hạng của Forbes.
Sau khi quyên góp hơn 290 triệu USD cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump, tỷ phú Musk đã chi hơn 20 triệu USD để ủng hộ một ứng viên thẩm phán trong cuộc đua vào Tòa án Tối cao bang Wisconsin, nhưng ứng viên này không thành công. Ông cũng cam kết đầu tư 100 triệu USD vào các nhóm chính trị do Tổng thống Trump chỉ định.

Tỷ phú Elon Musk tại Green Bay, Wisconsin, ngày 30/3. Ảnh: AP
Ông cũng dừng công việc cố vấn chính phủ toàn thời gian sau nhiều tháng dẫn dắt Ban Hiệu suất Chính phủ (DOGE), nhằm tập trung thời gian điều hành các công ty của bản thân, trong đó có Tesla.
Elon Musk vẫn giữ liên lạc với chính quyền Mỹ, thường dành 1-2 ngày mỗi tuần cho các vấn đề của DOGE và thường xuyên xuất hiện ở thủ đô Washington.
Ông phủ nhận xung đột lợi ích giữa vai trò cố vấn chính phủ và lãnh đạo doanh nghiệp.”Tôi không có quyền lực chính thức. Tổng thống có quyền lựa chọn nghe theo lời khuyên của tôi hay không, đó là cách làm việc. Nếu công ty của tôi bị nghi giành được các hợp đồng chính phủ nhờ đi cửa sau, chắc chắn điều đó sẽ trở thành tâm điểm trên truyền thông”, ông nói.
Hồng Hạnh (Theo CNN)