
Cờ Liên minh châu Âu bên ngoài trụ sở ở Brussels (Bỉ) hôm 28.5
ảnh: afp
EU bày tỏ ý định “tăng cường hợp tác gần gũi hơn” với các nước khu vực, ngoại trừ Nga, hướng đến mục tiêu xây dựng “trung tâm an ninh hàng hải” và củng cố các liên kết thương mại ở biển Đen.
“Sự chủ động của EU đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy an ninh và hòa bình ở biển Đen”, AFP dẫn lời Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm 28.5.
Biển Đen là tuyến hàng hải then chốt của Ukraine, một trong những quốc gia sản xuất và xuất khẩu hàng nông sản lớn nhất thế giới.
Theo chiến lược được công bố hôm 28.5, EU đặt mục tiêu tăng cường hoạt động chia sẻ thông tin và mở rộng hợp tác giữa các lực lượng tuần duyên với Ukraine cũng như Moldova, Georgia, Thổ Nhĩ Kỳ, Armenia và Azerbaijan.
Trung tâm an ninh hàng hải đang được lên kế hoạch sẽ trở thành mạng lưới cảnh báo sớm cho châu Âu ở biển Đen, theo bà Kaja Kallas, Cao ủy đối ngoại EU, phát biểu tại cuộc họp báo hôm 28.5. Bà nói thêm trung tâm sẽ đóng vai trò hỗ trợ bảo vệ các cơ sở hạ tầng then chốt ở vùng biển, như những tuyến cáp ngầm, các cơ sở ngoài khơi.
Bà Kallas cho hay kế hoạch bao gồm nâng cấp các cảng biển, những tuyến đường sắt, đường bộ để cải thiện “khả năng chuyển quân và thiết bị quân sự đến nơi cần thiết và đúng thời điểm cần đến”.
Nhà ngoại giao khẳng định sự hiện diện mạnh mẽ hơn của EU tại biển Đen, cùng phối hợp hành động với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), còn hỗ trợ việc thi hành các biện pháp cấm vận đối với Nga.
Bên cạnh đó, hoạt động giao thương dự kiến sẽ được hưởng lợi thông qua kế hoạch trên.
“Chúng tôi muốn phát triển các hành lang năng lượng, vận tải và kỹ thuật số tại khu vực, cho phép kết nối EU với vùng Caucasus và Trung Á”, AFP dẫn lời bà Marta Kos, Ủy viên phụ trách mở rộng EU.