EVNHCMC hoàn thành cấp điện cho hơn 30 sự kiện lớn dịp 30/4

EVNHCMC hoàn thành cấp điện cho hơn 30 sự kiện lớn dịp 30/4

bởi

trong

Tổng công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC) đã hoàn thành việc cung cấp điện liên tục, ổn định cho chuỗi hơn 30 sự kiện lớn khắp thành phố trong dịp đại lễ.

Theo thông tin của EVNHCMC, trong những ngày đại lễ, thành phố không xảy ra bất kỳ sự cố mất điện nào. Những chương trình sân khấu quy mô lớn như “Lễ kỷ niệm 50 năm” tại đường Lê Duẩn; cầu truyền hình “Vang mãi khúc khải hoàn”; các chương trình nghệ thuật “Đất nước trọn niềm vui”, “Bản hùng ca mùa xuân đại thắng”, “Thành phố tôi yêu” diễn ra liên tục tại nhiều địa điểm đều được cấp điện ổn định.

Công tác chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước được EVNHCMC triển khai từ những ngày đầu năm. Đơn vị cho biết đã tổ chức hàng chục buổi họp cấp tốc từ tổng công ty đến từng đơn vị thành viên để đảm bảo các phương án.





EVNHCMC hoàn thành cấp điện cho hơn 30 sự kiện lớn dịp 30/4

Công nhân EVNHCMC kiểm tra an toàn hệ thống tủ điện. Ảnh: EVNHCMC

Sự chuẩn bị nằm ở các phương án triển khai, sơ đồ cấp điện, kịch bản hành động chi tiết với nhiều lớp dự phòng, kịch bản xử lý sự cố và diễn tập phối hợp đa ngành. Đơn vị khẳng định mỗi chi tiết đều được chuẩn bị kỹ lưỡng vì đây là sự kiện quan trọng, được hàng triệu người dân chờ đợi.

“Không có chỗ cho sơ suất trong dịp đặc biệt này. Mỗi trạm điện, mỗi điểm đấu nối được kiểm tra kỹ nhiều lần, diễn tập mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra và dự phòng ít nhất hai lớp”, ông Luân Quốc Hưng, Phó tổng giám đốc được phân công phụ trách chính cho hoạt động, khẳng định.

100% nhân lực của Công ty Điện lực Sài Gòn trực phục vụ lễ kỷ niệm, diễu hành, diễu binh. Ngoài ra, khoảng 50 người khác trực chỉ huy, trực trung tâm điều khiển và trạm điện. Khoảng 125 cán bộ ngành điện được huy động làm việc tại các địa điểm quan trong như: trụ sở Thành ủy, UBND Thành phố, các khách sạn lưu trú của các đại biểu, bệnh viện ứng trực cấp cứu, màn hình LED phục vụ diễu binh, diễu hành…

Về phương thức vận hành, EVNHCMC đã tổng kiểm tra lưới điện cao thế, trung thế, rà soát hành lang an toàn hệ thống điện; xây dựng phương thức vận hành khu vực diễn ra sự kiện do Trung tâm Điều độ hệ thống điện TP HCM ban hành.

Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp với chính quyền địa phương bảo vệ an ninh tại các trạm điện trọng điểm, tạo lá chắn hệ thống. Hơn 50 hệ thống âm thanh, ánh sáng, 21 màn hình lớn phục vụ lễ duyệt binh, cùng hàng nghìn khách sạn, nhà hàng và hàng triệu hộ dân tại TP HCM, đều được cung cấp không gián đoạn dịp này.





Ông Ngô Sơn Hải, Phó tổng giám đốc EVN kiểm tra các điểm cấp điện phục vụ sự kiện. Ảnh: EVNHCMC

Ông Ngô Sơn Hải, Phó tổng giám đốc EVN kiểm tra các điểm cấp điện phục vụ sự kiện. Ảnh: EVNHCMC

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng đồng hành, theo sát sự kiện. Đoàn công tác do ông Ngô Sơn Hải, Phó tổng giám đốc EVN dẫn đầu hai lần trực tiếp đến TP HCM kiểm tra công tác đảm bảo điện tại các điểm nóng. EVN và EVNHCMC cũng duy trì các cuộc họp liên tục với các đơn vị trực thuộc.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng giám đốc EVNHCMC đánh giá kết quả đến từ sự phối hợp nhịp nhàng, tinh thần làm việc, sự chủ động của các bên liên quan. Ông cho rằng đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần lan tỏa tinh thần phục vụ, khẳng định vị thế của ngành điện hiện đại, luôn đồng hành cùng sự phát triển của thành phố và đất nước.

Hoài Phương