EVNSPC gặp mặt cán bộ hưu trí nhân kỷ niệm 50 năm thành lập

EVNSPC gặp mặt cán bộ hưu trí nhân kỷ niệm 50 năm thành lập

bởi

trong
EVNSPC gặp mặt cán bộ hưu trí nhân kỷ niệm 50 năm thành lập

Lãnh đạo EVNSPC qua các thời kỳ chụp ảnh cùng lãnh đạo các đơn vị thành viên

Buổi gặp mặt được tổ chức theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến qua hội nghị truyền hình đến các đơn vị điện lực.

Tham dự buổi lễ, có ông Nguyễn Thành Duy – nguyên Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc; ông Nguyễn Văn Hợp – nguyên Chủ tịch HĐTV; ông Trần Trọng Quyết – nguyên Phó Giám đốc Công ty Điện lực 2; các cán bộ hưu trí.

Về phía lãnh đạo Tổng công ty đương nhiệm, có ông Lê Văn Trang – Chủ tịch HĐTV EVNSPC; ông Nguyễn Phước Đức – Tổng giám đốc EVNSPC; các thành viên HĐTV, các phó tổng giám đốc EVNSPC.

evnspc - Ảnh 2.

Chủ tịch HĐTV EVNSPC Lê Văn Trang phát biểu tại buổi lễ

Từ gian khó, tạo kỳ tích

Báo cáo tại buổi lễ, ông Nguyễn Phước Đức – Tổng giám đốc Tổng công ty cho biết, tròn 50 năm xây dựng và phát triển, với sự cần cù, sáng tạo trong lao động của tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, người lao động qua các thời kỳ, dòng điện cách mạng đã không ngừng tỏa sáng, vươn xa, thắp lên niềm tin và động lực cho sự phát triển kinh tế – xã hội tại khu vực miền Nam.

Sau Đại thắng mùa Xuân 1975, đúng 8h sáng 1-5-1975, Đội Quân quản Điện lực của Tiểu ban Quân quản Công nghiệp trực thuộc Ủy ban Quân quản thành phố Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định chính thức tiếp quản Công ty Điện lực Việt Nam (viết tắt CĐV) của chính quyền Sài Gòn tại Văn phòng Tổng nha, số 72 đường Hai Bà Trưng (nay là trụ sở tổng công ty).

evnspc - Ảnh 3.

Từ khoảnh khắc lịch sử ấy, tổng công ty bắt đầu hành trình “thắp sáng phương Nam”, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Những ngày đầu sau chiến tranh, cơ sở hạ tầng lưới điện toàn miền Nam còn rất manh mún, lạc hậu.

Các kỹ sư, công nhân của ngành điện miền Nam đã phải đối mặt với muôn vàn thách thức: Thiếu thiết bị, thiếu nhân lực kỹ thuật, cơ sở hạ tầng lưới điện bị xuống cấp và hư hỏng…

evnspc - Ảnh 4.

Với tinh thần “giữ gìn nguồn sáng” giữa hoang tàn sau chiến tranh, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên đã không ngại gian khó, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để khôi phục và phát triển hệ thống điện.

evnspc - Ảnh 5.

Hành trình 50 năm của xây dựng và phát triển, tổng công ty đã ghi nhiều dấu ấn nổi bật.

Đó là khắc phục, sửa chữa hệ thống điện sau chiến tranh, điển hình là đường ống thủy áp nhà máy Thủy điện Đa Nhim và đường dây 230 kV Đa Nhim – Sài Gòn vào đầu năm 1976, nối liền lưới điện miền Đông và Cao Nguyên…

Cùng với đó, nhiều dự án cấp điện cho các huyện đảo có quy mô và ý nghĩa chính trị to lớn đã được Tổng công ty xây dựng thành công như: Dự án cáp ngầm 110kV xuyên biển Hà Tiên – Phú Quốc (đường dây 110kV xuyên biển dài nhất Đông Nam Á có chiều dài gần 57,33 km); Dự án đường dây 220kV Kiên Bình – Phú Quốc (đường dây 220kV vượt biển…

Tổng công ty cũng thực hiện thành công công cuộc điện khí hóa nông thôn, đưa điện lưới đến với đồng bào Khmer tại các tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu, Kiên Giang; cấp điện cho các thôn, buôn chưa có điện tỉnh Lâm Đồng…

Nếu như những ngày đầu giải phóng, miền Nam chỉ có khoảng 2,5% hộ dân có điện, thì đến năm 2024, tổng công ty cấp điện tới 99,9% số hộ dân trên địa bàn quản lý, với hơn 8,6 triệu hộ dân.

EVNSPC gặp mặt cán bộ hưu trí nhân kỷ niệm 50 năm thành lập - Ảnh 6.

Ông Nguyễn Phước Đức -Tổng giám đốc EVNSPC báo cáo tại buổi gặp mặt

Ngành điện miền Nam đã đảm bảo cung cấp điện đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội ở các khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam như Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Phước, Tiền Giang,…; cấp điện phục vụ chong đèn trái vụ cho các khu vực trồng thanh long tại Bình Thuận, Long An, Tiền Giang; cấp điện phục vụ các vùng nuôi tôm công nghiệp tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long; xóa câu đuôi, kéo chuyền, cấp điện cho trạm bơm tưới tiêu, chống úng, chống hạn…

Tổng công ty đã triển khai phong trào thi đua nước rút 90 ngày hoàn thành 50 công trình lưới điện 110kV trước ngày 30-4-2025. Kết quả, tập thể lãnh đạo và CBCNV Tổng công ty đã nỗ lực xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ và đã đóng điện được 51/50 công trình, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện ngay trong mùa nắng nóng năm nay và các năm tới, phục vụ người dân, khách hàng ngày càng tốt hơn.

Tổng công ty đã dành toàn bộ chi phí tiết kiệm được là 18,9 tỉ đồng, đồng thời vận động các nguồn tại trợ ngoài xã hội thêm 30 tỉ đồng để hỗ trợ xây dựng 815 căn nhà cho các hộ gia đình khó khăn về nhà ở tại 21 tỉnh, thành phố phía Nam (60 triệu đồng/căn)…

Bước tiến vững chắc trên hành trình hiện đại hóa

Trên hành trình phát triển, Tổng công ty không ngừng nghiên cứu, phát triển, hiện đại hóa lưới điện, tiên phong ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Tổng công ty đã mạnh mẽ triển khai các công nghệ tiên tiến như: công nghệ sửa chữa điện nóng (hotline), điều khiển xa, tự động hóa lưới điện, công tơ điện tử đo xa, trí tuệ nhân tạo (AI), cùng các phần mềm quản trị dùng chung.

Việc thành lập Trung tâm chăm sóc khách hàng vào năm 2015 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng.

evnspc - Ảnh 7.

Đến cuối năm 2024, 100% dịch vụ điện đã được cung cấp trên môi trường số, tích hợp với các nền tảng số quốc gia, của các bộ, ngành và địa phương, đảm bảo tính công khai, minh bạch và tạo thuận lợi tối đa cho khách hàng.

Đặc biệt, tổng công ty đã hoàn tất chuyển đổi số ở 5 lĩnh vực trọng tâm vào năm 2024; nhiều lần được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (năm 2020, 2024).

Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, EVNSPC cũng luôn chú trọng công tác an sinh xã hội, thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Riêng giai đoạn 2016 – 2025, Tổng công ty đã xây dựng 2.110 căn nhà tình nghĩa, tình thương, xóa nhà tạm, nhà dột; 493 nhà Mái ấm công đoàn, 145 nhà đồng nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Trọng Quyết – nguyên Phó Giám đốc Công ty Điện lực 2 chia sẻ: Ông cũng như các thế hệ đi trước rất tự hào vì được sống và làm việc trong ngôi nhà chung của Công ty Điện lực 2, nay là Tổng công ty Điện lực miền Nam.

evnspc - Ảnh 8.

Ông mong rằng, các thế hệ lãnh đạo tổng công ty ngày hôm nay và mai sau sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, nhất trí một lòng, xây dựng đội ngũ lãnh đạo, cán bộ có tâm, có tầm, đưa tổng công ty ngày càng phát triển.

Lãnh đạo EVNSPC cũng kêu gọi các đồng chí lãnh đạo từ tổng công ty đến các đơn vị, tổ, đội cùng hơn hai vạn người lao động trong toàn EVNSPC đoàn kết, đồng lòng, sớm thích ứng với sự thay đổi, để tiếp tục cống hiến cho sự phát triển của ngôi nhà chung.

Với những thành tích đã đạt được, EVNSPC vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới năm 2024; cùng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; và các phần thưởng cáo quý khác của Chính phủ, các bộ, ngành….