Cựu số một quần vợt thế giới, Roger Federer lần đầu có tên trong danh sách tỷ phú của tạp chí Bloomberg, với khối tài sản 1,3 tỷ USD.
Federer là VĐV thể thao thứ tư trở thành tỷ phú theo tạp chí Mỹ, sau cầu thủ bóng rổ Michael Jordan (3,5 tỷ USD), LeBron James (1,5 tỷ) và tay golf Tiger Woods (1,4 tỷ).
Dù đã giải nghệ năm 2022, Federer vẫn còn hợp đồng với nhiều nhãn hàng. Một hãng thời trang hàng đầu Nhật Bản trả Federer 300 triệu USD trong 10 năm, dù anh đã giải nghệ. Ngoài ra, anh còn được một hãng đồng hồ xa xỉ Thụy Sĩ, hay một hãng đồ thể thao nổi tiếng Mỹ tài trợ. Federer sở hữu giá trị tiếp thị cao vì không có bê bối trong lẫn ngoài sân đấu.

Roger Federer trên khán đài xem trận tứ kết đơn nữ Mỹ Mở rộng giữa Aryna Sabalenka và Zheng Qinwen, tại New York ngày 3/9/2024. Ảnh: AP
Cựu tay vợt Thụy Sĩ đã kiếm được 130,6 triệu USD tiền thưởng trong sự nghiệp thời 1998-2021, phần lớn trong đó tới từ 20 chức vô địch đơn nam Grand Slam. Tuy nhiên, khoản tiền này chỉ là một phần nhỏ trong tổng tài sản của anh.
Thành công lớn nhất của Federer về tài chính là khoản đầu tư vào công ty giày chạy bộ Thụy Sĩ On Holding AG. Công ty hiện có giá trị 17 tỷ USD, trong đó cựu tay vợt 43 tuổi nắm khoảng 3% cổ phần, tương ứng ít nhất 500 triệu USD. Vợ anh, Mirka, từng gián tiếp giới thiệu Federer tới On, bằng cách mua giày của nhãn hàng này.
Tổng tài sản của hiện lên tới 1,3 tỷ USD, giúp anh lần đầu vào danh sách tỷ phú. Nguồn tin thân cận “Tàu Tốc Hành” cho biết anh còn có nhiều tài sản hơn thế.
Bloomberg là tạp chí tài chính Mỹ, ra đời năm 1981, nổi tiếng với danh sách tỷ phú. Khi tính toán giá trị tài sản của ai đó, họ thường cân nhắc các tài sản thanh khoản như tiền mặt, cổ phiếu, khoản đầu tư, cổ phần và bất động sản tạo ra giá trị thực.
Siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo danh sách VĐV có thu nhập cao nhất theo tạp chí Forbes. Nhưng anh không có khoản đầu tư thực sự giá trị như Federer ở On.
Jordan luôn đứng đầu danh sách nhờ sở hữu thương hiệu cùng tên của một hãng đồ thể thao hàng đầu thế giới. Ông cũng từng bán cổ phần tại CLB bóng rổ Charlotte Hornets, ước tính thu về lợi nhuận 2 tỷ USD.
Hoàng An (theo Bloomberg)