Chiều 24/5, mạng xã hội lan truyền hình ảnh nước chảy ào ào xuống từ mái nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM). Thông tin bài đăng cho biết sự việc xảy ra trong cơn mưa lớn cùng ngày.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, một nhân chứng tại nhà ga kể sau khi trời đổ mưa vào trưa 24/5, một số điểm trên trần nhà ga T3 (tầng 3, khu vực ga đi) bị chảy nước. Nước không chảy chậm mà xối xuống rất nhanh, tạo thành các cột nước.

Hình ảnh nước xối qua mái nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất lan truyền trên mạng xã hội (Ảnh cắt từ clip).
“Vị trí chảy nước ở ngay quầy thủ tục của hãng hàng không, làm ướt hành khách và cả máy tính. Mọi người nhốn nháo lên rồi chạy sang làm thủ tục ở những quầy khác”, nhân chứng chia sẻ.
Nhân viên vệ sinh nhanh chóng được huy động đến để lau, hút nước. Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí vào 17h cùng ngày, mưa đã tạnh, việc vệ sinh nền nhà ga hoàn tất và công tác phục vụ hành khách trở lại bình thường.
Chiều 24/5, sân bay Tân Sơn Nhất có thông tin phản hồi về vụ việc. Phía sân bay gọi đây là sự cố rò rỉ từ ống thoát nước.
Đại diện sân bay cho biết, một mối nối của ống thoát nước trên mái nhà ga bị hở gioăng. Khi trời mưa, nước thoát ra ngoài và lọt xuống sảnh nhà ga.
Sau khi sự cố xảy ra, đơn vị đã triển khai khắc phục, đưa kỹ sư, công nhân lên mái để kiểm tra toàn bộ hệ thống ống thoát. Trong tối nay, nhà thầu thay thế gioăng và xử lý triệt để mối nối.

Công nhân sửa chữa ống gom nước trên mái nhà ga T3 sau sự cố (Ảnh: ACV).
Trước đó, trưa 24/5, cơn mưa lớn trên diện rộng tại TP.HCM đã khiến một ống thoát nước của nhà ga T3 bị rò rỉ.
Trong một tháng kể từ khi khánh thành, đây là lần thứ 2 nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất ghi nhận hiện tượng dột mái. Lần dột đầu tiên xảy ra vào ngày 7/5.
Sau lần dột mái đầu tiên, đại diện chủ đầu tư (ACV) lý giải hiện tượng dột do nắng nóng khiến lớp keo dính vật liệu mái bị hở. Sau khi cho công nhân khắc phục tồn tại, đại diện chủ đầu tư cho rằng hiện tượng dột mái không còn xuất hiện trong những trận mưa sau.