
Gần 1.000 cán bộ có nhu cầu nhà ở công vụ khi đến TP Cần Thơ làm việc sau sáp nhập tỉnh – Ảnh: LÊ DÂN
Theo Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2025-2030 có 942 cán bộ có nhu cầu nhà ở công vụ, trong đó 87 người là phó giám đốc sở và tương đương trở lên.
Thành phố sẽ cải tạo, sửa chữa nhà khách Tây Nam Bộ, nhà khách số 2 và dãy phòng nghỉ sau trụ sở Thành ủy Cần Thơ với tổng cộng 136 phòng. Ngoài ra nhà công vụ và nhà cũ thuộc sở hữu nhà nước có 20 căn nhà cũ và nhà ở công vụ do Sở Xây dựng đang quản lý có 15 căn.
Thành phố dự kiến đầu tư xây dựng 310 căn nhà ở công vụ với kinh phí khoảng 365 tỉ đồng, bên cạnh đó thành phố có quỹ nhà ở xã hội khoảng 500 căn dành cho cán bộ đủ điều kiện có thể đăng ký mua.
Đối với cán bộ không thuộc trường hợp được bố trí nhà ở công vụ, xe đưa rước khi về thành phố Cần Thơ làm việc, dự kiến được hỗ trợ 4 triệu đồng/người/tháng.
Sau sáp nhập với tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ có diện tích 6.360,83km² gồm 103 xã, phường, dân số hơn 4 triệu người.