Theo Nghị định 70 sửa đổi Nghị định 123 quy định về hóa đơn, chứng từ, từ ngày 1.6, các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang nộp thuế khoán có doanh thu từ 1 tỉ đồng/năm trở lên phải sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

Chính sách thuế đối với hộ kinh doanh khi triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền không hề thay đổi
ẢNH: ĐAN THANH
Theo Chi cục Thuế khu vực I (địa bàn quản lý Hà Nội, Hòa Bình), tính đến nay, trên địa bàn Hà Nội, Chi cục Thuế khu vực I đang quản lý thuế trên 311.000 hộ, cá nhân kinh doanh.
Trong đó, số hộ, cá nhân kinh doanh khoán có phát sinh doanh thu từ 1 tỉ đồng/năm thuộc đối tượng phải sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền là 4.979 hộ, cá nhân kinh doanh, chiếm tỷ lệ 1,6% trên số hộ quản lý.
Đến ngày 11.6, đã có 4.379 hộ, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng triển khai đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.
Cạnh đó, đã có 4.551 hộ kinh doanh tuy chưa thuộc đối tượng nhưng tự nguyện đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Tổng số hộ kinh doanh đăng ký sử dụng đạt gần 9.000 hộ, vượt chỉ tiêu được giao với tỷ lệ đạt 180,1%.
Thời gian gần đây, xuất hiện ý kiến cho rằng một số hộ, cá nhân kinh doanh đóng cửa hoặc bán hàng cầm chừng tại các chợ như: Ninh Hiệp, Đồng Xuân, Long Biên, La Phù hoặc kinh doanh tại một số tuyến phố thương mại như phố Hàng Ngang, Hàng Đào (tập trung chủ yếu các mặt hàng vải, quần áo, mũ nón, bánh kẹo, đồ dùng cá nhân…) do phải thực hiện Nghị định 70.
Khẳng định vấn đề này đang được hiểu chưa chính xác, đại diện Chi cục Thuế khu vực I cho biết, căn cứ theo dõi của cơ quan thuế, số hộ kinh doanh ngừng nghỉ trong 2 tháng 5 và 6 là 2.961 hộ kinh doanh.
Trong đó, số hộ kinh doanh thuộc trường hợp phải sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền chỉ là 263 hộ kinh doanh (tỷ lệ 8,8%/số hộ ngừng nghỉ, chiếm 5% số hộ thuộc đối tượng phải áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền).
Các chợ dân sinh, truyền thống về cơ bản kinh doanh bình thường, không có hiện tượng nghỉ kinh doanh lớn.
Chính sách thuế đối với hộ kinh doanh khi triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền không hề thay đổi. Nghị định số 70 không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các hộ, cá nhân kinh doanh.
Việc các hộ, cá nhân nghỉ kinh doanh chủ yếu là do vấn đề lo sợ hàng giả, không phải vấn đề về chính sách thuế.
Xử nghiêm trường hợp cố tình giấu doanh thu
Trong thư ngỏ ngày 17.6, Chi cục Thuế khu vực I cho biết, thời gian gần đây, tại địa bàn ghi nhận phản ánh về một số dấu hiệu bất thường của các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong quá trình hoạt động như: thực hiện đóng tài khoản ngân hàng chính thức đã khai báo với cơ quan thuế; yêu cầu chuyển khoản vào nhiều tài khoản khác nhau của người thân hoặc nhân viên.

Trên địa bàn Hà Nội có 4.979 hộ, cá nhân kinh doanh khoán có doanh thu trên 1 tỉ đồng/năm
ẢNH: ĐAN THANH
Chỉ chấp nhận thanh toán tiền mặt, thanh toán chuyển khoản nhưng ghi nội dung không phù hợp hoặc yêu cầu người mua trả thêm tiền.
Chi cục này khẳng định, các hành vi trên tiềm ẩn rủi ro pháp lý nghiêm trọng, là dấu hiệu che giấu doanh thu, trốn thuế, có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự theo quy định của pháp luật.
Đề cập hiện tượng các hộ kinh doanh “rỉ tai” nhau việc không nhận thanh toán bằng chuyển khoản hay người kinh doanh online sử dụng tài khoản của cá nhân khác, không chính chủ…, Phó cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn nhìn nhận, cũng có thể đây là vấn đề né thuế.
“Ngành thuế luôn cố gắng đảm bảo công bằng giữa các hộ kinh doanh, khi cùng bán hàng hóa giống nhau, tỷ lệ thuế phải như nhau, đảm bảo minh bạch và công bằng. Thuế không tăng, chỉ có mức độ minh bạch là được nâng cao, né thuế sẽ bị truy thu, xử phạt, thậm chí xử lý hình sự nếu nghiêm trọng”, ông Sơn nói.
Thay vì tìm cách né tránh, đối phó, cơ quan thuế khuyến cáo hộ, cá nhân kinh doanh chủ động kê khai chính xác, trung thực, đầy đủ toàn bộ doanh thu phát sinh; không sử dụng tài khoản trung gian nhằm che giấu doanh thu; minh bạch hóa các giao dịch, kể cả hình thức tiền mặt hay chuyển khoản; nộp hồ sơ khai thuế đúng thời hạn và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế…