Gần 35.000 tỷ đồng đầu tư giảm nghèo và nông thôn mới tại Bình Định

Gần 35.000 tỷ đồng đầu tư giảm nghèo và nông thôn mới tại Bình Định

bởi

trong

Bình Định huy động gần 35.000 tỷ đồng cho giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021–2025, giúp tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,62%.

Tại Hội nghị tổng kết sáng 17/6, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh khẳng định, những nỗ lực của các cấp chính quyền, đoàn thể và người dân trong tỉnh đã giúp diện mạo nông thôn đổi mới rõ rệt, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, người nghèo được hỗ trợ tiếp cận đầy đủ dịch vụ xã hội cơ bản.





Gần 35.000 tỷ đồng đầu tư giảm nghèo và nông thôn mới tại Bình Định

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: UBND tỉnh Bình Định

Hơn 10.600 tỷ đồng cho giảm nghèo

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh huy động hơn 10.654 tỷ đồng cho chương trình giảm nghèo bền vững và phong trào “Vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”. Tỉnh đã đầu tư 39 công trình kết nối vùng, triển khai 591 dự án sản xuất cho gần 8.300 hộ nghèo, cận nghèo; tư vấn, tập huấn dinh dưỡng cho gần 6.000 lượt người; tạo việc làm cho hơn 31.000 lao động mỗi năm, đào tạo nghề cho hơn 26.000 người…

Từ nguồn ngân sách và vận động xã hội hóa, tỉnh tặng quà cho 86.740 lượt hộ nghèo, hỗ trợ 6 nhà đại đoàn kết, cấp thuốc, quà, xe đạp… với tổng kinh phí hơn 48 tỷ đồng. Các ngành hỗ trợ học phí cho hơn 100.000 trẻ, xóa 5.230 nhà tạm với 250 tỷ đồng. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể huy động 851 tỷ đồng để hỗ trợ người nghèo.

Kết quả, toàn tỉnh có hơn 46.000 hộ thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm bình quân 1,23% một năm, dân tộc thiểu số giảm 3,14% một năm. Đến cuối 2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh ước còn 0,62%.

Hơn 24.240 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới

Tính đến hết năm 2025, Bình Định huy động được 24.248 tỷ đồng cho chương trình xây dựng nông thôn mới và phong trào thi đua “Tỉnh Bình Định chung sức xây dựng nông thôn mới”. Kết quả, toàn tỉnh có 97 xã đạt chuẩn nông thôn mới (tỷ lệ 86%), trong đó 42 xã đạt chuẩn nâng cao, 8 xã đạt chuẩn kiểu mẫu.

Bên cạnh việc phát triển hạ tầng và kinh tế nông thôn, tỉnh còn đẩy mạnh chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm, cung cấp nước sạch, nâng cao tiêu chí an ninh trật tự tại địa phương.

Phong trào xây dựng nông thôn mới không chỉ dừng lại ở phát triển vật chất, mà còn tạo ra sự lan tỏa về tinh thần, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của người dân và toàn hệ thống chính trị cùng chung tay thay đổi diện mạo nông thôn.

Hướng đến phát triển bền vững

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu các sở, ngành và địa phương tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đảm bảo giải ngân 100% vốn các chương trình mục tiêu quốc gia trong năm 2025.

Đồng thời, ông nhấn mạnh việc cần đề xuất các chính sách phù hợp với thực tiễn, tránh trùng lắp, chồng chéo đối tượng hỗ trợ, ưu tiên nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả nhằm nâng cao thu nhập bền vững cho người dân, đặc biệt ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền cũng được nhấn mạnh nhằm nâng cao nhận thức của người dân, khuyến khích hộ nghèo, cận nghèo chủ động vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.

Dịp này, UBND tỉnh trao bằng khen cho 39 tập thể và 53 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai các chương trình, phong trào thi đua giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Thế Đan