Ngày 23.5, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Phạm Công Danh (36 tuổi, ngụ TP.HCM) 14 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Danh giả danh công an, lừa “chạy án“, rồi chiếm đoạt tổng cộng 1,4 tỉ đồng của nhiều nạn nhân.

Bị cáo Phạm Công Danh tại phiên tòa
ẢNH: NGUYỄN LONG
Theo cáo trạng, Danh tự nhận mình là Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an H.Bình Chánh (TP.HCM), thậm chí còn khoe thẻ ngành để tạo lòng tin. Qua mối quan hệ quen biết, Danh tiếp cận các anh P., T. và K. (cùng ngụ TP.HCM) và anh Đ.T (ngụ Bình Dương).
Ngày 9.1.2024, nhóm bạn của anh P. đến khu du lịch ở H.Đất Đỏ (nay là H.Long Đất, Bà Rịa – Vũng Tàu) và bị công an bắt giữ vì sử dụng trái phép chất ma túy. Ngày hôm sau, anh P. nhờ Danh “giúp đỡ”.
Danh nhanh chóng đến gặp anh Đ.T, cho xem tin nhắn trao đổi với anh P. rồi yêu cầu chuyển 150 triệu đồng để lo cho P. và T. ra ngoài. Sau khi P. và T. được trả tự do vào chiều 10.1, anh Đ.T càng tin tưởng Danh là công an thật.
Tiếp đó, Danh yêu cầu anh P. đưa thêm 400 triệu đồng để lo cho nhóm còn lại. Từ ngày 23.1 đến 24.2, Danh tiếp tục yêu cầu chuyển thêm 850 triệu đồng. Tổng cộng, anh P. đã chuyển cho Danh 1,4 tỉ đồng.
Đến ngày 9.4, khi phát hiện Danh không phải là công an, các nạn nhân yêu cầu hoàn tiền nhưng Danh chỉ trả được 187 triệu đồng. Những người này sau đó đã tố cáo Danh đến cơ quan công an.
Tại cơ quan điều tra, Danh thừa nhận giả danh công an để lừa đảo. Số tiền chiếm đoạt, Danh dùng mua vàng, ô tô và tiêu xài cá nhân.
Cơ quan điều tra xác định, hành vi của các nạn nhân có dấu hiệu đưa hối lộ, tuy nhiên, do họ đã chủ động tố cáo trước khi vụ việc bị phát giác nên không bị xử lý hình sự.