
Giá dầu WTI và dầu Brent lần lượt vượt mức 72 USD và 74 USD/thùng trong phiên ngày 17-6 – Ảnh: TE
Theo cập nhật từ trang Oil Price vào khoảng 13h ngày 17-6 (giờ Việt Nam), ba tàu chở dầu được cho là đã bốc cháy tại vùng vịnh Oman, gần eo biển Hormuz (theo các bài đăng trên mạng xã hội, được Hindustan Times trích dẫn).
Bà Amena Bakr, chuyên gia phân tích năng lượng của Kpler, đã đăng trên mạng xã hội X rằng một công ty an ninh hàng hải của Anh đã báo cáo đang ghi nhận một sự cố chưa rõ chi tiết trong khu vực. Một kênh tin tức chuyên về vận tải biển đã đăng tải một video trên YouTube cho biết hai tàu chở dầu đã va chạm tại vịnh Oman.
Nguyên nhân vụ việc chưa được xác định rõ, song các nguồn tin ban đầu nghi ngờ có thể do va chạm giữa hai tàu: ADALYNN treo cờ Antigua và Barbuda với tàu FRONT EAGLE treo cờ Liberia.
Theo Arab News, vụ va chạm tàu chở dầu gần eo biển Hormuz khiến Lực lượng Bảo vệ bờ biển UAE phải sơ tán 24 thủy thủ đoàn. Sự cố xảy ra ngoài khơi bờ biển của UAE và Công ty an ninh hàng hải Ambrey đã xác nhận rằng nó không liên quan đến vấn đề an ninh.
Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng quân sự giữa Israel và Iran đang gia tăng từng ngày. Iran từng tuyên bố sẵn sàng đóng cửa eo biển Hormuz trong trường hợp có hành động thù địch chống lại nước này, một kịch bản được xem là rủi ro nghiêm trọng đối với thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Bản đồ khu vực vùng vịnh Oman và eo biển Hormuz, nơi được cho là 3 tàu chở dầu bốc cháy ngày 17-6 – Ảnh chụp màn hình
Theo ước tính, mỗi ngày có hơn 20 triệu thùng dầu thô đi qua eo biển này, tương đương với 1/5 tổng lượng dầu tiêu thụ hằng ngày trên thế giới.
Hầu hết dầu mỏ của Trung Đông và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Qatar đều đi qua eo biển này để đến các thị trường quốc tế.
Mặc dù chưa có báo cáo chính thức về thiệt hại hay gián đoạn dòng chảy năng lượng, sự cố đã khiến thị trường phản ứng tức thì.
Tính đến 16h30 cùng ngày, giá dầu WTI tăng vọt lên mức 72,80 USD/thùng, dầu Brent đạt 74,34USD/thùng.
Trước đó, dữ liệu của Công ty nghiên cứu Rystad Energy cho rằng giá dầu sẽ không vượt quá 80 USD/thùng, nhờ sự can thiệp ổn định từ phía Mỹ và khả năng căng thẳng ở Trung Đông sẽ được kiểm soát.
“Dựa trên các mô phỏng gián đoạn trước đó của chúng tôi, chúng tôi nhận thấy giá dầu được giới hạn dưới 80 USD/thùng” – Mukesh Sahdev, người đứng đầu toàn cầu về thị trường hàng hóa dầu mỏ tại Rystad Energy, cho biết trong một bản cập nhật thị trường, do Africa Oil+Gas Report công bố.
Mối lo ngại lớn nhất hiện nay của thị trường là khả năng đóng cửa eo biển Hormuz. Dù sự gián đoạn tại eo biển Hormuz có thể gây hậu quả nghiêm trọng và khiến giá dầu tăng vọt, cũng như làm gia tăng căng thẳng, nhưng nhiều nhà quan sát và chuyên gia bao gồm cả Rystad Energy đều cho rằng kịch bản này khó xảy ra.
Mới đây, Israel tuyên bố sẽ tấn công Iran nhiều hơn, khiến thị trường lo ngại về khả năng leo thang có thể làm gián đoạn dòng chảy năng lượng và các tuyến thương mại quan trọng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 16-6 đã kêu gọi sơ tán Tehran, sau khi Israel tăng cường các cuộc không kích vào thủ đô của Iran.