‘Gia sản’ báo chí 30 năm làm nghề của Tổng biên tập Tô Đình Tuân

‘Gia sản’ báo chí 30 năm làm nghề của Tổng biên tập Tô Đình Tuân

bởi

trong

Tác phẩm mới như “gia sản” quý báu của nhà báo Tô Đình Tuân trong suốt 30 năm gắn bó với nghề từ một sinh viên say mê viết báo, học chuyên ngành báo chí rồi làm cộng tác viên, phóng viên tập sự, sau đó trở thành phóng viên chính thức của Báo Sài Gòn Giải Phóng. Từ phóng viên thường trú tại Hà Nội rồi phóng viên Ban Kinh tế, biên tập viên cho đến quyền Trưởng văn phòng, Trưởng văn phòng đại diện, Thư ký tòa soạn nhật báo, Trưởng ban Kinh tế đến cán bộ quản lý, lãnh đạo của Trang tin điện tử Đảng bộ TP.HCM và từ 2018 đến nay làm Tổng biên tập Báo Người Lao Động.

“Suốt 30 năm qua, tôi đã không ngừng học tập, học hỏi, tìm tòi, nghiên cứu và lao động hết mình. Nghề báo không phải là nghề dễ dàng, không chấp nhận sự hời hợt, giản đơn nếu muốn đạt tới sự thành công”, Tổng biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân chia sẻ.

‘Gia sản’ báo chí 30 năm làm nghề của Tổng biên tập Tô Đình Tuân

Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM Nguyễn Tấn Phong phát biểu chúc mừng nhà báo Tô Đình Tuân

ẢNH: DUY PHÚ

'Gia sản' báo chí 30 năm làm nghề của Tổng biên tập Tô Đình Tuân- Ảnh 2.

Nhà báo Tô Đình Tuân, Ủy viên BCH Hội Nhà báo TP.HCM, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động giới thiệu tác phẩm mới

ẢNH: DUY PHÚ

'Gia sản' báo chí 30 năm làm nghề của Tổng biên tập Tô Đình Tuân- Ảnh 3.

Tác giả ký tặng sách cho nguyên Phó bí thư thành ủy TP.HCM Nguyễn Thị Thu Hà

ẢNH: DUY PHÚ

Nhà báo Tô Đình Tuân quyết định dành toàn bộ lợi nhuận từ quyển sách này đưa vào chương trình Vòng tay yêu thương, sử dụng tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng; tặng học bổng cho các em học sinh nghèo, khuyết tật vượt khó; hỗ trợ bệnh nhân cấp cứu không có tiền chi trả…

Nhà báo Tô Đình Tuân đại diện tiêu biểu cho thế hệ nhà báo, nhà quản lý báo chí trẻ, dấn thân, năng động

Đọc từng trang sách, bạn đọc nhận ra một hành trình nghề nghiệp đầy nhọc nhằn và trách nhiệm của nhà báo Tô Đình Tuân. “Dấu ấn 30 năm nghề báo ra mắt đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2025); 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 – 21.6.2025), 80 năm Quốc khánh (2.9.1945 – 2.9.2025), đối với tôi còn có 2 ngày đặc biệt nữa là 50 năm thành lập Báo Sài Gòn Giải Phóng – nơi tôi có 17 năm công tác và 50 năm thành lập Báo Người Lao Động là những cột mốc đầy xúc động và đáng nhớ”, Tổng biên tập Tô Đình Tuân chia sẻ.

Nhà báo Lê Quốc Minh, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nhân Dân – trong “Lời giới thiệu” sách đã nhận xét sâu sắc về người và nghề của nhà báo Tô Đình Tuân: “Với hành trình nghề nghiệp, trưởng thành từ một phóng viên, biên tập viên đến quản lý tòa soạn, lãnh đạo cao nhất một tờ báo lớn của cả nước, có thể xem nhà báo Tô Đình Tuân là một đại diện tiêu biểu thế hệ nhà báo, nhà quản lý báo chí trẻ, dấn thân, năng động, tự tin làm những việc lớn cho nghề nghiệp, đóng góp vào sự phát triển của TP.HCM và của cả nước”.

'Gia sản' báo chí 30 năm làm nghề của Tổng biên tập Tô Đình Tuân- Ảnh 4.

Tổng biên tập Báo Thanh Niên, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn đến chung vui với đồng nghiệp – nhà báo Tô Đình Tuân

ẢNH: DUY PHÚ

Nhà báo Tô Đình Tuân kể lại nhiều kỷ niệm đến với nghề báo từ sự đam mê của tuổi trẻ. Ông xúc động: “Hồi đó vào mùa hè, tôi nhớ mãi chiếc áo tôi mặc sau một ngày chạy tin bài nóng bức ướt đẫm mồ hôi, nghe luôn cả mùi khét nắng. Vậy mà chỉ cần có được bài đăng và mỗi ngày xuất hiện… 3 tin trên báo là vui lắm. Tất cả các bài báo đăng tôi đều cất giữ lại trở thành kỷ niệm đáng nhớ của cuộc đời mình”. 

Đến chúc mừng đứa con tinh thần đầy tâm huyết của nhà báo Tô Đình Tuân, nguyên Phó bí thư thành ủy TP.HCM Nguyễn Thị Thu Hà còn dành nhiều lời khen cho người em út mà bà rất quý. “Tô Đình Tuân làm nghề luôn dấn thân dù hoạt động báo chí nhiều rủi ro em vẫn sống hết mình và trọn vẹn. Khi còn làm lãnh đạo, mỗi khi ngồi trên khán đài nhìn anh em báo chí leo trên ngọn cây để tác nghiệp tôi xót và cảm phục lắm. Chưa kể mỗi bài báo viết ra là sự nỗ lực lớn, thậm chí cả rủi ro đến tính mạng. Vậy mà Tô Đình Tuân đã có 30 năm – một hành trình gian khổ mới có ngày hôm nay. Từ một người con của đất võ Bình Định vào TP.HCM học đại học, thành tiến sĩ Kinh tế, rồi làm Tổng biên tập một tờ báo lớn, tôi thật sự mừng cho em…”.

Tổng biên tập Báo Thanh Niên, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cũng chia sẻ nhiều gắn bó với tác giả Tô Đình Tuân: “Ngày xưa, khi anh Tô Đình Tuân làm biên tập viên Báo Sài Gòn Giải Phóng tôi đã từng gửi bài cộng tác và chính anh là người biên tập. Anh Tuân sống nhiệt thành, làm việc hết mình để có được những thành quả lao động nghiêm túc”. 

'Gia sản' báo chí 30 năm làm nghề của Tổng biên tập Tô Đình Tuân- Ảnh 5.

Quang cảnh buổi giao lưu sáng 8.6 tại Đường sách TP.HCM

ẢNH: DUY PHÚ

'Gia sản' báo chí 30 năm làm nghề của Tổng biên tập Tô Đình Tuân- Ảnh 6.

Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng (trái) cùng các khách mời xem sách mới của nhà báo Tô Đình Tuân

ẢNH: DUY PHÚ

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh: “Gặp gỡ nhiều khách mời đến tham dự đông đủ tại buổi ra mắt sách hôm nay, nói như Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM Nguyễn Tấn Phong – đã chứng tỏ anh Tuân sống hết mình với mọi người như thế nào. Tôi xin chúc mừng anh cùng những đồng nghiệp Báo Người Lao Động“.

Ngay tại buổi ra mắt sách, gia đình nhà báo Tô Đình Tuân đã trao 100 triệu đồng – khoản đóng góp đầu tiên trích từ nguồn tiền tác phẩm Dấu ấn 30 năm nghề báo – vào chương trình Vòng tay yêu thương của Báo Người Lao động.

Nhà báo Tô Đình Tuân (sinh năm 1974), tốt nghiệp chuyên ngành Báo chí tại Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM (1997), chuyên ngành Luật tại Trường đại học Luật TP.HCM (1998), Thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Trường đại học Quốc tế (IU) thuộc Đại học quốc gia TP.HCM (2011), Tiến sĩ Quản trị kinh doanh tại Trường đại học Mở (OU) TP.HCM (2019), Cao cấp Lý luận chính trị (2016).

30 năm viết báo – làm báo, trải qua nhiều vị trí, địa bàn công tác, trong đó: Gần 17 năm tại Báo Sài Gòn Giải Phóng (1997 – 2014); hơn 4 năm tại Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM).

Từ tháng 9.2018 đến nay là Tổng biên tập Báo Người Lao Động.

Ông hiện là Ủy viên BCH Hội Nhà báo TP.HCM, Ủy viên BCH Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM, Ủy viên BCH Hội Hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc TP.HCM…