Các ngân hàng hiện nay đang để giá USD ở mức cao, lên 26.180 đồng ở chiều bán ra. Yếu tố có thể sẽ gây áp lực lên tỷ giá vào đầu tuần tới đó là chênh lệch lãi suất giữa tiền đồng và USD trên thị trường liên ngân hàng trước thời điểm nghỉ lễ, cuối tháng 4 lên mức cao. Lãi suất USD cao hơn tiền đồng lên 0,5 – 2%/năm ở các kỳ hạn khi lãi suất tiền đồng giảm mạnh so với trước đó. Lãi suất USD dao động quanh mức 4,2 – 4,48%/năm. Trong khi đó, lãi suất tiền đồng từ 2,54 – 4,77%/năm ở kỳ hạn dưới 3 tháng. Giá USD trên thị trường tự do đứng yên, mua vào ở mức 26.410 đồng, bán ra 26.510 đồng.

Giá USD thế giới giảm nhẹ
ẢNH: NGỌC THẮNG
Giá USD trên thị trường thế giới giảm nhẹ, chỉ số USD-idnex giảm 0,2 điểm, xuống 99,99 điểm sau khi dữ liệu Mỹ công bố cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tạo thêm nhiều việc làm mới hơn dự kiến vào tháng trước, phản ánh thị trường lao động vẫn ổn định. Tương tự, bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ cũng tăng 177.000 việc làm vào tháng trước, sau khi tăng 185.000 việc làm đã được điều chỉnh giảm vào tháng 3. Con số này cao hơn dự báo thăm dò là là có thêm 130.000 việc làm mới vào tháng 4, sau khi báo cáo trước đó cho biết đã có thêm 228.000 việc làm mới vào tháng 3. Báo cáo việc làm củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất trong một vài cuộc họp tiếp theo và không cắt giảm lãi suất cho đến mùa hè.
Bên cạnh báo cáo việc làm, thuế quan vẫn là mối quan tâm hàng đầu của các nhà đầu tư. Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc giảm bớt, thay vào đó hai bên bắt đầu có những đàm phán. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản ông Katsunobu Kato cho biết, Nhật Bản có thể sử dụng lượng trái phiếu kho bạc Mỹ trị giá hơn 1.000 tỉ USD làm đòn bẩy trong các cuộc đàm phán thương mại với Washington.