Sáng 2.5, giá xăng dầu bật tăng trở lai, dầu Brent tăng 1,07 USD, tương đương 1,8%, lên 62,13 USD/thùng; dầu WTI tăng 1,03 USD, tương đương 1,8%, lên 59,24 USD/thùng.
Thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ áp dụng lệnh trừng phạt thứ cấp đối với việc mua dầu của Iran sau khi vòng đàm phán thứ 4 giữa Mỹ và Iran bị hoãn lại, đẩy giá dầu tăng. Theo Reuters, ông chủ Nhà Trắng đã tuyên bố rằng mọi hoạt động mua dầu mỏ hoặc sản phẩm hóa dầu của Iran phải dừng lại. Bất kỳ quốc gia hoặc cá nhân nào mua bất kỳ sản phẩm nào từ quốc gia này sẽ “ngay lập tức phải chịu lệnh trừng phạt thứ cấp”.
Tuyên bố trên được đưa ra sau khi các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran dự kiến diễn ra tại Rome (Ý) ngày 4.5 tới đây bị hoãn. Nếu lệnh trừng phạt thứ cấp này được thực thi, thị trường có thể giảm nguồn cung khoảng 1,5 triệu thùng dầu mỗi ngày.

Giá dầu hướng đến tuần tăng
ẢNH: REUTERS
Một số nhà phân tích nhận định giá dầu đang “tạo điều kiện” cho ông Donald Trump thực thi các lệnh trừng phạt hơn, đặc biệt Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) đã và đang tìm cách tăng sản lượng tiếp. Dự kiến OPEC+ sẽ họp bàn về tăng sản lượng tháng 6 vào đầu tuần sau. Thông tin cho thấy, các thành viên thuộc OPEC+ nói họ không muốn hỗ trợ thị trường dầu mỏ bằng cách cắt giảm nguồn cung và có thể chịu được thời kỳ giá thấp kéo dài.
Trong một diễn biến khác, một cuộc thăm dò của Reuters cho thấy, chính sách thuế quan của ông Donald Trump có thể khiến nền kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái trong năm nay.
Trong nước, cập nhật tính toán từ các thương nhân đầu mối cho thấy, giá xăng dầu tại kỳ điều hành chiều thứ 2 tuần tới (ngày 5.5) có thể được điều chỉnh trái chiều. Theo đó, dầu mazut có thể giảm 170 đồng/kg; các mặt hàng xăng dầu còn lại tăng từ 10 – 70 đồng/lít.