Sáng 25.7, bảng giá bán lẻ xăng dầu trong nước phổ biến trên thị trường vùng 1 (gần cảng, kho, nhà máy lọc dầu…) theo công bố của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) như sau: Xăng không chì RON 95-V có giá 20.030 đồng/lít, xăng không chì RON 95-III 19.700 đồng/lít, xăng sinh học E10 RON 95-III 19.490 đồng/lít, xăng sinh học E5 RON 92-II 19.270 đồng/lít, dầu diezel 0,001S-V 19.320 đồng/lít, dầu diezel 0,05S-II 19.120 đồng/lít, dầu mazut 180cst-0,5S 17.790 đồng/kg.
Bảng giá này được cập nhật và công bố sau kỳ điều hành giá của liên Bộ Tài chính – Công thương chiều hôm qua (24.7).
Đặc biệt, trong bảng giá bán lẻ mới này, Petrolimex bổ sung giá mặt hàng xăng sinh học E10 RON-III với mức thấp hơn giá xăng không chì RON 95-III khoảng 210 đồng/lít.
Theo kế hoạch, xăng E10 này sẽ được bán tại 36 cửa hàng của hệ thống Petrolimex ở TP.HCM từ ngày 1.8 tới.

Giá xăng vừa được điều chỉnh giảm nhẹ
ẢNH: Đ.N.T
Trước đó, chiều 24.7, liên Bộ Tài chính – Công thương đã cho điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo hướng trái chiều, giá xăng giảm, dầu tăng. Cụ thể, xăng E5 RON92 giảm 202 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 216 đồng/lít; dầu diesel tăng 330 đồng/lít; dầu hỏa tăng 199 đồng/lít; riêng dầu mazut giảm 99 đồng/kg.
Kỳ điều hành này, liên bộ không thực hiện trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước trải qua 29 phiên điều chỉnh, trong đó có 12 phiên giảm, 12 phiên tăng và 5 phiên trái chiều.
Giá xăng dầu trên thế giới sáng nay (25.7) đổi chiều tăng nhẹ, dầu Brent tăng 0,67 USD, tương đương 0,98%, lên 69,18 USD/thùng; dầu WTI tăng 0,78 USD, tương đương 1,2%, lên 66,03 USD/thùng.
Trước đó, giá dầu có thời điểm giảm trong phiên giao dịch khi thông tin chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị nới lỏng lệnh trừng phạt, cho phép Chevron hoạt động trở lại tại Venezuela – quốc gia thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đang bị áp đặt lệnh trừng phạt của Mỹ.
Các nhà phân tích đánh giá thông tin Chevron được trở lại khai thác tại Venezuela đã khiến thị trường chao đảo. Tuy vậy, cuối phiên, thông tin Nga lên kế hoạch cắt giảm xuất khẩu xăng, ngoại trừ một số quốc gia đồng minh và các nước có thỏa thuận cung ứng như Mông Cổ đã khiến thị trường đảo chiều tăng. Bên cạnh đó, dữ liệu tồn kho dầu thô của Mỹ giảm cũng đang hỗ trợ giá dầu.