Giải pháp nhà máy điện linh hoạt từ Wartsila

Giải pháp nhà máy điện linh hoạt từ Wartsila

bởi

trong

Các nhà máy điện của Wartsila dùng nhiều loại nhiên liệu, từ khí tự nhiên, khí hydro xanh, nhiên liệu sinh học, kỳ vọng đáp ứng nhu cầu chuyển đổi xanh tại Việt Nam.

Việt Nam đang thúc đẩy đạt mục tiêu Net zero vào năm 2050, đồng thời Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch Điện VIII điều chỉnh, tăng công suất nguồn điện linh hoạt từ 300 MW lên 3.000 MW vào năm 2030. Theo đó, quy hoạch này sẽ phục vụ tăng trưởng GDP từ 8% năm 2025, hướng đến mục tiêu hai con số trong giai đoạn 2026-2030.

Trước bối cảnh các dự án tuabin khí chu trình hỗn hợp (CCGT) và điện gió ngoài khơi chậm tiến độ, Việt Nam có thể ưu tiên các giải pháp năng lượng triển khai nhanh, bao gồm các nhà máy nhiệt điện linh hoạt. Đây là những nhà máy được thiết kế có khả năng khởi động – dừng nhanh, tăng giảm công suất nhanh chóng, giúp cân bằng lưới điện khi tỷ trọng các nguồn năng lượng tái tạo như điện mặt trời, điện gió tăng cao. Tập đoàn Wartsila kỳ vọng sẽ tham gia quá trình này với kinh nghiệm phát triển các nhà máy điện trên toàn cầu.

Lấy kinh nghiệm thực tiễn từ dự án nhà máy điện Sodegaura tại Nhật Bản, Wartsila cho biết đây là ví dụ điển hình về triển khai nguồn điện linh hoạt. Nhà máy này do tập đoàn Wartsila và Tokyo Gas Engineering Solutions (TGES) hợp tác xây dựng, có công suất 100 MW với 10 động cơ đốt trong pít-tông (RICE) Wartsila 34SG chạy bằng khí tự nhiên. Nhà máy được xây dựng nhanh chóng để đối phó với thách thức ổn định lưới điện khi Nhật Bản tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo.





Giải pháp nhà máy điện linh hoạt từ Wartsila

Nhà máy điện Sodegaura công suất 100 MW tại Nhật Bản do Wartsila thực hiện. Ảnh: Wartsila

Tọa lạc tại thành phố Sodegaura, tỉnh Chiba, nhà máy đóng vai trò chiến lược trong việc hỗ trợ thị trường cân bằng điện và tham gia vào thị trường công suất mới của Nhật Bản. “Nhà máy điện khí linh hoạt này sẽ hoạt động như một công cụ cân bằng hệ thống, phản ứng linh hoạt trước những biến động trong cung – cầu điện năng và nguồn năng lượng tái tạo,” ông Tadashi Ishizaka, Giám đốc điều hành kiêm Trưởng bộ phận kinh doanh điện lực, thuộc công ty Giao dịch năng lượng Tokyo Gas chia sẻ. “Các động cơ của Wartsila có khả năng tăng giảm công suất nhanh, phù hợp với vai trò cân bằng trong hệ thống khi tỷ lệ năng lượng tái tạo ngày càng tăng”.

Theo Wartsila, dự án này là mô hình hiệu quả có thể nhân rộng tại Việt Nam trước thách thức tương tự trong cân bằng phát triển năng lượng tái tạo và ổn định lưới điện.

Wartsila đồng hành năng lượng Việt Nam

Với hơn 79 GW công suất các nhà máy điện linh hoạt RICE được lắp đặt tại 180 quốc gia, Wartsila có kinh nghiệm, công nghệ tiên tiến để hỗ trợ Việt Nam trong giai đoạn này. Nhà máy điện linh hoạt của tập đoàn này có thể sử dụng nhiều loại nhiên liệu, từ khí tự nhiên đến khí hydro xanh, nhiên liệu sinh học – phù hợp định hướng chuyển đổi xanh của Việt Nam.

Ông Phạm Minh Thành, Tổng giám đốc Wartsila Việt Nam nhận định, điều quan trọng trong cam kết Net Zero vào năm 2050 là đảm bảo các dự án đã được phê duyệt trong Quy hoạch Điện VIII điều chỉnh sẽ được triển khai kịp thời. “Việc tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo, cùng nguồn nhiệt điện linh hoạt là điều thiết yếu để cân bằng hệ thống, giúp Việt Nam có tiền đề đạt mục tiêu đưa ra”, ông nói. “Là đơn vị dẫn đầu về công nghệ động cơ đốt trong RICE, Wartsila có khả năng triển khai các dự án nhiệt điện linh hoạt sử dụng nhiên liệu sạch, giúp Việt Nam chuyển đổi năng lượng bền vững, ổn định”.

Doanh nghiệp này cho rằng, việc đầu tư vào công nghệ phát điện linh hoạt sẽ đóng vai trò then chốt trong việc ổn định lưới điện, ngăn mất cân đối cung cầu và khai thác hiệu quả tiềm năng của năng lượng tái tạo. Trong quá trình này, Wartsila cam kết trở thành đối tác dài hạn, chia sẻ những công nghệ tiên tiến và kinh nghiệm vận hành trên toàn cầu.

Tuấn Vũ