Huawei tổ chức hội thảo về phát triển năng lượng sạch, đồng thời giới thiệu nhiều giải pháp cho doanh nghiệp xanh hóa, hội nhập toàn cầu.
Hội thảo chuyên đề “Smart Low-Carbon Industrial Park 2025” do Huawei tổ chức tại TP HCM ngày 27/5, quy tụ lãnh đạo từ Bộ Công Thương (MOIT), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam (VCEA), các doanh nghiệp và chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Sự kiện nhằm thúc đẩy xu hướng phát triển khu công nghiệp xanh, carbon thấp, hướng đến mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050 của Việt Nam.
Bàn chiến lược phát triển công nghiệp carbon thấp
Sự bùng nổ trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại những năm gần đây đã kéo theo nhu cầu về một hạ tầng năng lượng sạch, hiện đại và bền vững. Bên cạnh đó, việc xây dựng các khu công nghiệp thông minh, carbon thấp đang trở thành xu hướng tất yếu, thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng và tăng trưởng xanh tại nhiều quốc gia.
Tại sự kiện, ông Jason Wu – Tổng giám đốc Huawei Digital Power khu vực Đông Nam Á, khẳng định tầm nhìn và chiến lược của Huawei trong hành trình đồng hành cùng Việt Nam xây dựng tương lai năng lượng sạch. Ông nhấn mạnh đơn vị sẽ tích hợp các công nghệ kỹ thuật số và điện tử công suất tiên tiến, phát triển các giải pháp điện mặt trời cho thương mại, công nghiệp (C&I), hệ thống lưu trữ năng lượng chuỗi và tạo lưới (Grid Forming) thông minh, tối ưu hóa quản lý năng lượng.

Ông Jason Wu – Tổng giám đốc Huawei Digital Power khu vực Đông Nam Á. Ảnh: Huawei
“Các công nghệ của chúng tôi góp phần xây dựng các khu công nghiệp thông minh, trung hòa carbon – nơi năng lượng tái tạo, trí tuệ nhân tạo và quản trị thông minh hội tụ, hình thành hệ sinh thái phát triển toàn diện”, vị này nói.
Các lãnh đạo ngành năng lượng như ông Võ Quang Lâm (Phó tổng giám đốc EVN), ông Đinh Quang Tri (Phó chủ tịch VCEA) và ông Nguyễn Quang Long (đại diện Cục Điện lực – Bộ Công Thương) đã chia sẻ những cập nhật trong quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, thúc đẩy tích hợp năng lượng sạch vào khu công nghiệp.
Ông Nguyễn Quốc Dũng – Trưởng ban Kinh doanh EVN, cho biết, hành lang pháp lý về điện mặt trời mái nhà đang được hoàn thiện, tháo gỡ các vướng mắc trước đây và tạo cơ sở ổn định, minh bạch cho doanh nghiệp đầu tư điện mặt trời. Trong khi đó, ông Nguyễn Quang Long phân tích, Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, khuyến khích mô hình công nghiệp tích hợp nguồn điện phân tán, lưu trữ và quản trị thông minh – tạo nền móng cho phát triển điện mặt trời.
Ông Đinh Quang Tri bổ sung, điện mặt trời đóng vai trò thiết yếu trong chiến lược xanh hóa khu công nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam cam kết giảm phát thải và đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng.

Khách mời tham gia hội thảo. Ảnh: Huawei
Cũng tại hội thảo, các chuyên gia, đối tác giải pháp và công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng mặt trời cũng đã giới thiệu những phương án năng lượng tích hợp như hệ thống PV (quang điện), ESS (lưu trữ năng lượng), EV Charging (trạm sạc xe điện) và EMS (nền tảng quản lý năng lượng thông minh). Thông qua các dự án đã được lắp đặt tại nhiều khu công nghiệp trong khu vực, những giải pháp này được chứng minh là hiệu quả trong việc giảm phát thải, tiết kiệm chi phí vận hành và tăng cường tính ổn định của hệ thống năng lượng.
Bên cạnh đó, các phiên thảo luận chuyên sâu đã mang đến góc nhìn về những vấn đề an toàn phòng cháy chữa cháy đối với hệ thống điện mặt trời, chính sách hỗ trợ từ Nhà nước cũng như những xu hướng công nghệ mới trong lĩnh vực.
Công nghệ năng lượng tích hợp cho khu công nghiệp thông minh
Tại hội thảo, Huawei Digital Power giới thiệu bộ giải pháp tích hợp FusionSolar C&I OASIS – mô hình “Một cho tất cả” (One-fits-all) dành cho khu công nghiệp thông minh và carbon thấp. Nền tảng này bao gồm nhiều cấu phần.
Đầu tiên là biến tần thông minh Sun2000-150K-MG0 được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ tối ưu hóa Smart PV Optimizer. Thiết bị giúp khai thác hiệu suất từng tấm pin, kể cả trong điều kiện ánh sáng yếu hoặc bị che khuất. Đặc biệt, tính năng bảo vệ lỗi chạm đất DC – đã nâng chuẩn an toàn.
Thứ hai là hệ thống lưu trữ năng lượng Luna2000-215-Series sử dụng pin Lithium Iron Phosphate (LFP) kết hợp hệ thống quản lý thông minh BMS và công nghệ làm mát lai (kết hợp giữa làm mát bằng chất lỏng và không khí).
Khi nhiệt độ cao, hệ thống sẽ làm mát chủ động bằng chất lỏng để nhanh chóng hạ nhiệt các tế bào pin. Đồng thời, module làm mát bằng không khí hoạt động song song để làm mát bộ chuyển đổi nguồn (PCS). Khi nhiệt độ bình thường, hệ thống chuyển sang chế độ làm mát tự nhiên bằng không khí, giảm tiêu thụ năng lượng. Khi nhiệt độ thấp, hệ thống tận dụng nhiệt thải từ PCS để sưởi ấm các tế bào pin lạnh, tiêu thụ năng lượng cực thấp.
Giải pháp này cho phép doanh nghiệp tận dụng điện giá rẻ vào giờ thấp điểm để nạp, xả vào giờ cao điểm, từ đó tiết kiệm chi phí và đảm bảo vận hành liên tục, ổn định 24/7.
Đơn vị cũng giới thiệu trạm sạc điện siêu nhanh EV Charging được phát triển dành riêng cho môi trường công nghiệp và logistics. Trạm sạc này hỗ trợ các loại phương tiện điện như xe nâng, xe nội bộ và xe tải điện.
Theo đơn vị, các công nghệ này tối ưu chi phí vận hành, giảm tải cho hệ thống lưới điện quốc gia, mở ra cơ hội để doanh nghiệp Việt tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu theo hướng phát triển bền vững.

Hội thảo đóng vai trò là cầu nối trong hệ sinh thái chuyển đổi xanh. Ảnh: Huawei
Các phiên thảo luận chuyên sâu tại hội thảo vừa giới thiệu giải pháp công nghệ đồng thời đề cập đến chính sách hỗ trợ, xu hướng phát triển mới và chia sẻ kinh nghiệm triển khai tại các khu công nghiệp trong khu vực. Sự kiện đóng vai trò là cầu nối giữa các bên liên quan trong hệ sinh thái năng lượng, tạo nền tảng hợp tác lâu dài để hiện thực hóa mục tiêu giảm phát thải và chuyển dịch xanh tại Việt Nam.
Huawei, với vị thế dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực biến tần chuỗi suốt 9 năm liên tiếp (theo Wood Mackenzie), đưa cam kết đồng hành cùng Việt Nam phát triển các khu công nghiệp thông minh, trung hòa carbon và hội nhập sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Các giải pháp của Huawei đạt các chứng nhận quốc tế như TÜV Rheinland và EMC.
(Nguồn: Huawei Digital Power)