Ngày 8.7, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Giang Công Băng (49 tuổi, trú trên địa bàn) mức án 13 năm tù về tội giết người. Bị cáo có nhân thân xấu, từng nhận án phạt về các tội trộm cắp tài sản và chống người thi hành công vụ.

TAND TP.Hà Nội, nơi xét xử vụ án (ảnh minh họa)
ẢNH: PHÚC BÌNH
Cáo trạng cho thấy, Băng là Giám đốc Công ty Hải Linh, năm 2011 có vay từ VPBank số tiền 1,5 tỉ đồng, tài sản đảm bảo là thửa đất rộng 240 m2 tại xã Xuân Nộn, H.Đông Anh (cũ).
Sau khi được giải ngân, công ty của bị cáo vi phạm nghĩa vụ trả nợ. Phía VPBank nhiều lần yêu cầu nhưng doanh nghiệp vẫn không thanh toán.
Sau đó, ngân hàng này khởi kiện, tòa buộc Công ty Hải Linh phải trả cho VPBank hơn 2,5 tỉ đồng cả gốc lẫn lãi. Nếu doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ, ngân hàng có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự kê biên, phát mại tài sản là mảnh đất 240 m2.
Năm 2021, Chi cục Thi hành dân sự H.Đông Anh (cũ) ra quyết định thi hành bản án. Ông Nguyễn Bá Cường, Phó chi Cục trưởng và ông Nguyễn Quốc Tộ, chấp hành viên, được phân công cùng thụ lý giải quyết.
Quá trình thi hành án, ông Tộ xây dựng kế hoạch và nhiều lần mời Giang Công Băng đến làm việc để tự nguyện thi hành án, song không nhận được sự hợp tác. Bị cáo còn nhiều lần có lời lẽ đe dọa giết những người tiến hành kê biên tài sản của mình.
Vì bị cáo không chịu hợp tác tự nguyện thi hành án, ông Cường chỉ đạo ông Tộ xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh tài sản thế chấp là thửa đất.
Sáng 30.11.2023, tổ công tác gồm các ông Cường, Tộ, Đỗ Ngọc Sơn – kiểm sát viên Viện KSND H.Đông Anh (cũ) và một số cán bộ khác có mặt tại khu vực có tài sản. Tuy nhiên, Băng khóa cửa, khiến cả đoàn tập trung tại một nhà dân cạnh đó.
Một lát sau, bị cáo lái xe Mercedes-Benz C180 đến nơi. Thấy tổ công tác, bị cáo điều khiển xe đi chậm, đến khi còn cách khoảng 8 m thì bất ngờ tăng tốc, đâm trực diện vào nơi tổ công tác đang đứng.
Ông Cường đẩy ông Sơn, ông Tộ cùng nhảy sang bên phải để tránh, song vẫn xảy ra va chạm, dẫn tới ông Cường và Tộ bị thương nhẹ.
Chiếc Mercedes của Băng tiếp tục đâm đổ cổng một nhà dân và lao vào trong sân. Bị cáo mở cửa xe đi ra, lập tức bị lực lượng công an bắt giữ.
Cơ quan tiến hành tố tụng cho rằng, Băng tông xe vào các nạn nhân vì “không đồng ý với nhiệm vụ của tổ công tác” liên quan đến việc kê biên căn nhà của mình. “Việc ông Cương, Sơn và Tộ không tử vong nằm ngoài ý muốn của bị cáo”, cáo trạng nêu.
Quá trình điều tra, Viện Pháp y tâm thần T.Ư (Bộ Y tế) có kết luận giám định thể hiện Băng bị bệnh tâm thần phân liệt thể Paranoid. Dù vậy, bệnh của bị cáo ở giai đoạn ổn định nên đủ năng lực nhận thức và điều khiển hành vi.