Bà Tulsi Gabbard công bố 114 trang email tiết lộ rằng nội các phụ trách an ninh quốc gia của chính quyền ông Barack Obama đã làm giả và thao túng thông tin tình báo về đánh giá Nga muốn Tổng thống Mỹ Donald Trump, người là ứng viên tranh cử tổng thống năm 2016, thắng cử vào năm đó, Bloomberg đưa tin.
Trong một thông cáo ngày 18.7, bà Gabbard nói rằng “đã có một âm mưu phản quốc vào năm 2016 do các quan chức cấp cao nhất của chính phủ thực hiện”. Bà kêu gọi điều tra và truy tố những người liên quan, bất kể có quyền lực tới đâu.

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard (phải) họp tại Nhà Trắng ngày 21.6
ẢNH: REUTERS
Tuyên bố của bà Gabbard trái ngược với điều tra tại thượng viện đã kết thúc vào năm 2020, cũng như kết luận từ Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) được công bố hồi đầu tháng 7. Theo đó, đánh giá chỉ ra một số điểm chưa hợp lý về vụ điều tra cho rằng Nga can thiệp bầu cử, song vẫn giữ nguyên kết luận Moscow muốn ông Trump thắng cử năm 2016.
Sau khi bà Gabbard công bố những email nêu trên, thượng nghị sĩ Mark Warner, thành viên Dân chủ nằm trong ủy ban tình báo thượng viện Mỹ, nói rằng kết luận lưỡng đảng đã đồng tình về luận điểm Nga can thiệp cuộc bầu cử năm 2016 để mang lại lợi ích cho ông Trump.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, người từng là thượng nghị sĩ bang Florida và cũng nằm trong ủy ban tình báo thượng viện, trước đây khẳng định cuộc điều tra “đã tìm ra bằng chứng không thể chối cãi về sự can thiệp của Nga”.
Đảng Dân chủ lên chỉ trích động thái mới nhất của bà Gabbard mang động cơ chính trị và mâu thuẫn với các đánh giá trước đây.
114 trang tài liệu bao gồm các trao đổi email đã được biên tập kỹ lưỡng giữa các quan chức của các cơ quan tình báo, thảo luận và tranh luận về đánh giá khả năng Nga can thiệp bầu cử năm 2016.
Bản công bố bao gồm bản sao của hai phiên bản đánh giá từ cộng đồng tình báo Mỹ. Một bản dự thảo ngày 12.9.2016, cho rằng “các đối thủ nước ngoài không có khả năng tấn công hệ thống bầu cử”.
Một bản khác ngày 5.1.2017 kết luận rằng “Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh thực hiện một chiến dịch gây ảnh hưởng vào mùa hè năm 2016 nhằm vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ”.
Nga lâu nay phủ nhận can thiệp vào các cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.
Công bố của bà Gabbard ngày 18.7 nhấn mạnh lập trường từ phía tình báo rằng “không có dấu hiệu nào cho thấy Nga đe dọa sẽ trực tiếp thao túng số phiếu bầu”. Bà nói rằng một tổng hợp tình báo vào thời điểm sau bầu cử 2016 đã nêu rằng “phía Nga không tác động đến kết quả bầu cử gần đây của Mỹ bằng cách thực hiện các hoạt động mạng độc hại chống lại cơ sở hạ tầng bầu cử”.
Tuy nhiên, The New York Times dẫn lời ông Warner cho rằng bà Gabbard đã nhầm lẫn khi đối chiếu các đánh giá tình báo. Theo đó, trong báo cáo vào tháng 1.2017, chính quyền ông Obama chưa từng kết luận Nga cố tấn công cơ sở bầu cử, mà nói rằng Moscow đang cố gắng gây sức ảnh hưởng lên dư luận nhằm hạ thấp uy tín của ứng viên Dân chủ Hillary Clinton và thể hiện sự ưu ái cho ông Donald Trump.
“Đây chỉ là một ví dụ khác về việc DNI đang cố gắng làm giả sổ sách, viết lại lịch sử và làm xói mòn niềm tin vào các cơ quan tình báo mà bà ấy đang lãnh đạo”, ông Warner nói.