Giang hồ Bình 'đen' ở Hải Phòng lĩnh án 12 năm 6 tháng tù

bởi

trong

Sáng nay (13/6), TAND TP. Hải Phòng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Bùi Đức Bình và đồng phạm về các tội danh ”Giết người”, ”Hủy hoại tài sản” và ”Gây rối trật tự công cộng”.

Bị cáo Bùi Đức Bình (Bình “đen”, SN 1973, trú tại phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng) bị truy tố về tội “Giết người” theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự và tội “Hủy hoại tài sản” theo khoản 1, Điều 178, Bộ luật Hình sự.

7 bị cáo gồm: Nguyễn Đình Vọng (SN 1990, trú huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương), Hoàng Viết Tiến (SN 1985, trú huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa), Đào Viết Tiếp (SN 1992, quê Thái Thụy, tỉnh Thái Bình), Nguyễn Hải Triều (SN 1974, trú phường An Đồng, quận An Dương, TP. Hải Phòng), Hà Mạnh Tráng (SN 1983, trú tại xã Hòa Bình, huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng), Nguyễn Cao Cương (SN 1989, phường Trần Hưng Đạo, TP. Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng), Hà Minh Công (SN 1986, trú xã Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng) bị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

W-Bình đen 6.jpeg
HĐXX tuyên án Bình “đen” và các đồng phạm.

Theo cáo trạng, khoảng năm 2006, Bình “đen” và anh N.T.A. (SN 1977, trú tại quận Kiến An, TP. Hải Phòng) làm chung ở Công ty TNHH vận tải T.L.

Sau đó, Bình góp thêm cổ phần vào Công ty TNHH Vận tải Đ.X, còn anh N.T.A. tách ra làm riêng. Bình cho rằng anh N.T.A. hay nói xấu mình nên nảy sinh ý định đánh anh này.

Khoảng 17h đến 21h30 ngày 17/10/2024, Bình rủ 9 bị can khác là: Nguyễn Đình Vọng, Hoàng Viết Tiến, Đào Viết Tiếp, Hà Mạnh Tráng, Nguyễn Cao Cương, Hà Minh Công, Nguyễn Bá Chung, Đỗ Thế Tùng, Nguyễn Hải Triều điều khiển xe ô tô 16 chỗ và 3 xe mô tô, cầm theo 2 khẩu súng săn bắn đạn chì và 2 con dao găm đến tập trung ở cổng Bến xe Vĩnh Niệm (đường Bùi Viện, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân) để tìm đánh anh N.T.A.

W-Bình đên 1.jpeg
Các bị cáo tại tòa.

Khi thấy anh N.T.A. điều khiển ô tô Kia Seltos đi từ trong Bến xe Vĩnh Niệm ra ngoài cổng, Bình “đen” cầm 1 khẩu súng đi về phía anh N.T.A.

Đối tượng Vọng điều khiển xe mô tô chờ đón Bình “đen”, còn lại cả nhóm đi xe ô tô 16 chỗ và xe mô tô lên khu vực vòng xuyến Võ Nguyên Giáp – Bùi Viện chờ đợi.

Khi ô tô của anh N.T.A. cách khoảng 3m, Bình giơ súng ngắm bắn 2 nhát về phía vùng đầu anh N.T.A. nhưng không trúng mà làm vỡ cửa kính ghế phụ phía trước, gây thiệt hại 3.787.000 đồng.

Thấy anh N.T.A. điều khiển xe bỏ chạy, Bình “đen” lên xe mô tô của Vọng cùng cả nhóm bỏ trốn khỏi hiện trường.

Cơ quan điều tra kết luận, việc sử dụng súng đứng ở khoảng cách gần, bắn liên tiếp 2 nhát về phía vùng đầu anh N.T.A. tuy không trúng và anh N.T.A không chết là ngoài ý muốn của Bình “đen”.

Các bị can Nguyễn Đình Vọng, Hoàng Viết Tiến, Đào Viết Tiếp, Hà Mạnh Tráng, Nguyễn Cao Cương, Hà Minh Công, Nguyễn Bá Chung, Đỗ Thế Tùng, Nguyễn Hải Triều không được Bình “đen” bàn bạc, thống nhất về việc sẽ dùng súng bắn anh N.T.A, hậu quả chết người không xảy ra.

Tuy nhiên, hành vi cùng Bình “đen” cầm theo hung khí, tụ tập trước cổng Bến xe Vĩnh Niệm của các bị cáo để đánh anh N.T.A. đã gây náo loạn, ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội.

W-Bình đên 3.jpeg
Người thân của các bị cáo và nhiều người dân đến theo dõi phiên tòa.

Căn cứ đề nghị của đại diện VKS, HĐXX tuyên phạt bị cáo Bùi Đức Bình 12 năm tù về tội “Giết người”, 6 tháng tù về tội “Hủy hoại tài sản”. Tổng mức án là 12 năm, 6 tháng tù.

7 bị cáo còn lại lĩnh mức án từ 30 tháng tù đến 48 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Tổng mức án đối với 7 bị cáo này là 282 tháng tù.

Ngoài 8 bị cáo bị truy tố kể trên, 2 bị can là Nguyễn Bá Chung và Đỗ Thế Tùng do đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã.