
Giáo hoàng Leo XIV gặp gỡ báo giới tại Hội trường Thánh Paul VI ở Vatican ngày 12-5 – Ảnh: AFP
Trong buổi tiếp kiến báo giới ngày 12-5, Giáo hoàng Leo XIV đề nghị các phóng viên tránh sử dụng những từ ngữ kích động lòng thù hận, cũng như kêu gọi trả tự do cho các nhà báo đang bị giam cầm.
“Chúng ta hãy giải giới truyền thông khỏi mọi định kiến và oán giận, cuồng tín và cả hận thù. Hãy tránh khỏi những điều công kích”, Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi.
Phát biểu trước hàng ngàn nhà báo, Giáo hoàng Leo XIV nhấn mạnh cách báo chí truyền đạt thông tin có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Vì vậy phóng viên cần phải tránh các cuộc chiến bằng ngôn từ và hình ảnh, đồng thời cần tránh lối tư duy chiến tranh.
“Hãy giải giới ngôn từ và chúng ta sẽ giúp giải giới thế giới này”, vị tân lãnh đạo của Giáo hội Công giáo nhấn mạnh sự cần thiết của việc các nhà báo tránh “vũ khí hóa ngôn từ”.
Trong buổi tiếp kiến, Giáo hoàng cũng lên tiếng bảo vệ những phóng viên đang bị giam giữ. Theo Ủy ban Bảo vệ nhà báo (CPJ), con số này tính đến cuối năm ngoái là 361 người.
“Nỗi khổ đau của những nhà báo bị cầm tù ấy là lời thức tỉnh lương tri của các quốc gia và cộng đồng quốc tế, kêu gọi tất cả chúng ta bảo vệ món quà quý giá: quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí”, Giáo hoàng kêu gọi.
Bên cạnh đó, Giáo hoàng Leo XIV cũng nhắc nhở các phóng viên cần hành xử có trách nhiệm khi sử dụng AI (trí tuệ nhân tạo) trong công việc, yêu cầu việc sử dụng phải đảm bảo công nghệ này “được dùng vì lợi ích chung để phục vụ toàn thể nhân loại”.
Giáo hoàng Leo XIV được mật nghị hồng y bầu làm người đứng đầu Giáo hội Công giáo vào ngày 8-5, kế vị vị tiền nhiệm Francis. Ông là Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên và hiện vẫn là nhân vật tương đối ít được biết đến trên trường quốc tế, do phần lớn sự nghiệp được dành cho công việc truyền giáo tại Peru, theo Hãng tin Reuters.
Giáo hoàng Leo XIV trong buổi tiếp kiến ngày 12-5 đã bắt tay và trao đổi vài lời với các nhà báo hiện diện, nhưng không nhận trả lời các câu hỏi.
Đến ngày 16-5, Giáo hoàng sẽ có buổi tiếp kiến một số nhà lãnh đạo nước ngoài. Ông sẽ chính thức nhậm chức trong buổi lễ được tổ chức vào ngày 18-5.