Giáo hoàng Leo XIV muốn làm trung gian giải quyết xung đột

Giáo hoàng Leo XIV muốn làm trung gian giải quyết xung đột

bởi

trong

Trong bài phát biểu trước các thành viên của Giáo hội Công giáo Đông phương tại Vatican ngày 14.5, Giáo hoàng Leo XIV cho biết: “Từ Đất Thánh đến Ukraine, từ Li Băng đến Syria, từ Trung Đông đến Tigray và Kavkaz, chúng ta chứng kiến biết bao nhiêu bạo lực”.

Giáo hoàng Leo XIV muốn làm trung gian giải quyết xung đột

Giáo hoàng Leo XIV xuất hiện tại ban công Vương cung thánh đường Thánh Peter (Vatican) ngày 11.5.2025

Ông Leo XIV cũng kêu gọi những người theo đạo Thiên chúa đang sống ở Trung Đông không rời bỏ nhà cửa của họ, đồng thời cam kết nỗ lực hết sức để đạt một nền hòa bình toàn diện, theo AFP.

“Tòa thánh luôn sẵn sàng giúp đưa kẻ thù lại gần nhau, đối mặt với nhau, để nói chuyện với nhau, để mọi người ở khắp mọi nơi một lần nữa có thể tìm thấy hy vọng và lấy lại lợi ích mà họ đáng được hưởng, phẩm giá của hòa bình. Nhân dân thế giới mong muốn hòa bình, và tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo của họ bằng cả tấm lòng: Hãy gặp nhau, hãy nói chuyện, hãy đàm phán!”, Giáo hoàng Leo XIV nói thêm.

Trước đó, trong bài phát biểu quan trọng đầu tiên sau nhậm chức, Giáo hoàng Leo XIV ngày 11.5 đã thúc giục các nhà lãnh đạo thế giới chấm dứt xung đột, đồng thời kêu gọi một nền hòa bình “công bằng, thực sự và lâu dài” ở Ukraine và lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza.

Ông Leo XIV lên đảm nhận vị trí giáo hoàng thay cho cố Giáo hoàng Francis vào ngày 8.5, trở thành giáo hoàng người Mỹ đầu tiên trong lịch sử Giáo hội Công giáo. Sau khi nhậm chức, Giáo hoàng Leo XIV tuyên bố sẽ tiếp tục tầm nhìn và các cải cách của cố Giáo hoàng Francis, nhấn mạnh rằng vị giáo hoàng quá cố đã để lại một “di sản quý giá” cần được duy trì.