Giáo sư Đặng Lương Mô qua đời

Giáo sư Đặng Lương Mô qua đời

bởi

trong
Giáo sư Đặng Lương Mô qua đời

GS.TS Đặng Lương Mô nói về vận động nguồn lực trí thức kiều bào tại Hội nghị gặp gỡ trí thức năm 2024 – Ảnh: T.T.D.

GS.TS Đặng Lương Mô là người tiên phong trong việc phát triển ngành công nghệ vi mạch tại Việt Nam. Ông là một trong 60 cá nhân tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển TP.HCM giai đoạn 1975 – 2025 vừa được TP.HCM tôn vinh.

Thông tin từ đại diện gia đình GS.TS Đặng Lương Mô cho hay ông vừa qua đời lúc 13h40 chiều 6-5, thượng thọ 89 tuổi. Mấy tháng nay ông lâm trọng bệnh, phải điều trị tại Bệnh viện 175 (TP.HCM).

Ông Đặng Lương Mô sinh năm 1936 tại Kiến An, Hải Phòng. Sau khi tốt nghiệp trung học, ông theo gia đình di cư vào Sài Gòn sinh sống. Ông đậu thủ khoa đầu vào Trường kỹ sư Công nghệ (tiền thân của khoa cơ khí, Trường đại học Bách khoa TP.HCM).

Năm 21 tuổi, ông xuất sắc giành được học bổng của Chính phủ Nhật Bản, du học ngành điện tử tại xứ sở hoa anh đào.

Năm 1962, Đặng Lương Mô tốt nghiệp Đại học Tokyo và hai năm sau ông đã hoàn thành chương trình thạc sĩ. Đến năm 1968, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ khoa học, trở thành chuyên viên nghiên cứu Viện Nghiên cứu trung ương Toshiba Nhật Bản trong bốn năm (1968 – 1971). Sau đó ông về nước giảng dạy tại Đại học Khoa học Sài Gòn (nay là Trường đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM).

Cùng khoảng thời gian này, ông còn giảng dạy tại Học viện Quốc gia kỹ thuật (nay là Trường đại học Bách khoa TP.HCM) với chức danh giám đốc trường điện. Đến năm 1973, ông được đề bạt là viện trưởng Học viện Quốc gia kỹ thuật.

Năm 1976, ông trở lại Nhật tiếp tục công việc làm chuyên viên nghiên cứu cao cấp của Viện Nghiên cứu trung ương Toshiba Nhật Bản. Năm 1983, ông được mời sang giảng dạy tại Đại học Hosei, với tư cách giáo sư trưởng khoa điện tử tin học, một khoa mới mở.

Ông được bầu vào Viện hàn lâm Khoa học New York từ năm 1992. Ông còn là hội viên thượng cấp của Hội Kỹ sư điện – điện tử – tin học IEEE, Mỹ.

Năm 2002, ông về nước tham gia việc giảng dạy và hướng dẫn nghiên cứu cao học tại Trường đại học Bách khoa TP.HCM; ủy viên hội đồng khoa học Phòng thí nghiệm công nghệ nano; cố vấn cho giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM; ủy viên hội đồng khoa học Khu Công nghệ cao TP.HCM.

GS.TS Đặng Lương Mô đã có hơn 300 công trình nghiên cứu và hơn 10 bằng phát minh, sáng chế. Nhiều công trình nghiên cứu của ông đã được trích đăng hoặc trích dẫn trong các sách nghiên cứu xuất bản tại Mỹ, nhất là sách giáo khoa sử dụng tại các đại học của Mỹ.