Greta Thunberg lên thuyền buồm đến ‘phá vòng vây’ ở Gaza

Greta Thunberg lên thuyền buồm đến ‘phá vòng vây’ ở Gaza

bởi

trong

Thunberg cùng 11 nhà hoạt động khác lên thuyền buồm chở hàng viện trợ khởi hành đến Gaza, với mục tiêu “phá vòng vây” Israel áp đặt với dải đất.

Thuyền buồm Madleen do nhóm hoạt động Freedom Flotilla Coalition (FFC) vận hành khởi hành từ cảng Catania ở Sicily, miền nam Italy ngày 1/6, hướng đến Dải Gaza.

FFC cho biết tàu mang theo lượng hàng cứu trợ “không nhiều, nhưng mang tính biểu tượng”, nhằm nâng cao nhận thức quốc tế về khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra trên dải dất. “Chuyến đi không mang mục đích chính là từ thiện. Đây là hành động trực tiếp, phi bạo lực nhằm phản đối cuộc bao vây bất hợp pháp và tội ác đang leo thang của Israel”, FFC ra tuyên bố.

“Chúng tôi làm điều này vì bất kể khó khăn, chúng tôi phải tiếp tục cố gắng”, nhà hoạt động khí hậu Greta Thunberg, 22 tuổi, khóc khi phát biểu. “Vì khoảnh khắc ta ngừng cố gắng là lúc ta mất đi nhân tính. Dù nhiệm vụ này nguy hiểm đến đâu, cũng không nguy hiểm bằng sự im lặng của thế giới trước ‘cuộc diệt chủng đang được phát trực tiếp’”.





Greta Thunberg lên thuyền buồm đến ‘phá vòng vây’ ở Gaza

Greta Thunberg (giữa) chờ lên thuyền buồm Madleen hướng đến Dải Gaza từ Italy, ngày 1/6. Ảnh: AP

Trong số những người lên thuyền Madleen còn có nam diễn viên Game of Thrones Liam Cunningham, thành viên Nghị viện châu Âu người Pháp gốc Palestine Rima Hassan. Bà Hassan đã bị cấm nhập cảnh vào Israel do thường xuyên phản đối chiến dịch của Tel Aviv ở Gaza.

Nhóm hoạt động dự kiến mất 7 ngày để đến bờ biển Dải Gaza nếu không gặp sự cố.

Thunberg từng định lên một thuyền của Freedom Flotilla hồi đầu tháng 5, song chuyến đi bị hủy khi một tàu khác của nhóm bị drone tấn công ngoài khơi Malta. Nhóm này cáo buộc Israel đứng sau vụ tấn công làm hư hại phần mũi tàu.

Nhóm hoạt động FFC nhiều năm qua nỗ lực gửi tàu thuyền mang viện trợ đến Gaza, song chưa một lần thành công, hầu hết bị chặn và trục xuất.





Thuyền buồm Madleen khởi hành hướng đến Dải Gaza từ Italy, ngày 1/6.

Thuyền buồm Madleen khởi hành hướng đến Dải Gaza từ Italy, ngày 1/6. Ảnh: AP

Giữa tháng 5, Israel đã nới lỏng phong tỏa Dải Gaza sau gần ba tháng, cho phép một lượng viện trợ nhân đạo hạn chế vào lãnh thổ. Tel Aviv cho biết lệnh phong tỏa nhằm gây sức ép buộc Hamas thả con tin nhóm đã bắt trong cuộc tấn công khiến xung đột bùng phát ngày 7/10/2023.

Giới chuyên gia liên tục cảnh báo Dải Gaza có nguy cơ xảy ra nạn đói nếu không có thêm viện trợ. LHQ và các tổ chức lớn cho biết chiến thuật phong tỏa của Israel; trật tự, luật pháp sụp đổ; cướp bóc tràn lan khiến công tác phân phối viện trợ cho 2 triệu người Palestine ở dải đất gặp rất nhiều khó khăn.





Greta Thunberg (giữa) phát biểu trước khi lên thuyền buồm. Ảnh: AP

Greta Thunberg (giữa) phát biểu trước khi lên thuyền buồm. Ảnh: AP

Đức Trung (Theo AP, Guardian)