Hạ khen thưởng hàng trăm giáo viên vụ không nộp quỹ từ thiện

Hạ khen thưởng hàng trăm giáo viên vụ không nộp quỹ từ thiện

bởi

trong
Hạ khen thưởng hàng trăm giáo viên vụ không nộp quỹ từ thiện

Lào Cai900 giáo viên ở huyện Bắc Hà trượt danh hiệu khen thưởng vì không nộp quỹ từ thiện, giờ được xét lại, nhưng hàng trăm người bị hạ mức khen.

UBND huyện Bắc Hà ngày 19/6 thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp xét thi đua, khen thưởng năm 2024-2025 đợt 2 cho các tập thể, cá nhân ngành giáo dục.

Cụ thể, huyện này chuyển giao cho UBND các xã mới (dự kiến hoạt động từ 1/7) công nhận danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” cho một trường học, “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 5 giáo viên và danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 835 người.

Những giáo viên này vốn được Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đề nghị khen thưởng hồi cuối tháng 5. Tuy nhiên, họ bị đánh trượt vì “không tham gia công tác xã hội, từ thiện do cơ quan, đơn vị, địa phương phát động”, trong đợt xét cách đây hai tuần.

Nhiều giáo viên, nhà trường phản ứng bởi họ đạt nhiều thành tích, ủng hộ nhiều loại quỹ từ thiện trong năm học qua. Việc nộp thiếu 1-2 quỹ là do không nhận được thông báo từ cấp trên.

Huyện Bắc Hà sau đó xét thi đua đợt 2. Dù 840 giáo viên được khen thưởng trở lại, khoảng 300 người bị hạ mức khen, chỉ được danh hiệu “Lao động tiên tiến” thay vì “Chiến sĩ thi đua cơ sở” hay bằng khen như đề xuất.

“Chúng tôi rất buồn và băn khoăn”, thầy Tuấn, hiệu trưởng một trường THCS, nói, cho biết vừa nhận thông báo trưa nay. Năm nay, trường thầy Tuấn đề nghị cấp trên khen thưởng cho khoảng 30 giáo viên, đề xuất Chủ tịch tỉnh tặng bằng khen cho một cá nhân, tặng cờ thi đua cho tập thể trường.

Ở đợt xét đầu tiên, toàn trường không ai đạt, với lý do như trên. Đến đợt hai, huyện đề nghị xã công nhận hơn 15 thầy cô đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, các đề xuất khác bị gạt bỏ.

“Nếu đánh giá chúng tôi vẫn không đủ tiêu chuẩn, hội đồng sẽ không đề nghị khen thưởng danh hiệu nào. Đây vẫn khen thưởng, nhưng cào bằng. Tôi không biết cơ sở nào để ra quyết định này”, thầy Tuấn nói.

Thầy cho biết thêm các thầy cô trong trường đều không hài lòng với kết quả.

“Có cô phấn đấu suốt 4 năm qua, chỉ cần năm nay đạt ‘Chiến sĩ thi đua cơ sở’ là có thể được nhận bằng khen của Thủ tướng. Năm nay không được sẽ phải phấn đấu lại từ đầu”, thầy Tuấn cho biết.

Cô Hà, giáo viên một trường THCS, cũng thấy thất vọng. Cô cho biết đã đạt nhiều thành tích, giúp thí sinh đạt giải cấp huyện, tỉnh và cả quốc gia, được đề nghị xét danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” nhưng giờ thành “Lao động tiên tiến”.

“Tôi không thể hiểu nổi, cảm giác bất lực vì không được lắng nghe”, cô Hà nói.

Hồi đầu tháng 6, huyện Bắc Hà khen thưởng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” cho 11 trường, 155 giáo viên là “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và 328 người là “Lao động tiên tiến”. Năm ngoái, các con số này đều gần gấp đôi, thậm chí gấp ba.

Nhiều hiệu trưởng khẳng định chưa bao giờ có tình trạng cả trường bị trượt khen thưởng như năm nay.

Về việc các trường không nhận được thông báo nộp quỹ từ thiện, UBND huyện Bắc Hà phê bình Phòng Giáo dục và Đào tạo. Các trường cũng bị nhắc nhở vì bình xét khen thưởng không căn cứ quy định của tỉnh, gồm việc tham gia công tác xã hội, từ thiện do cơ quan, đơn vị, địa phương phát động.

Dương Tâm

*Tên giáo viên, hiệu trưởng được thay đổi