Tại khu vực thi công đập dâng gần cầu Quang (P.Thanh Liệt), tiếng máy móc, tiếng cọc nhồi cắm xuống lòng sông không ngừng nghỉ. Trong khi 2 bên bờ, nhiều máy xúc hoạt động hết công suất để củng cố hệ thống kè.


Công nhân thi công cắm cọc nhồi tại công trình đập dâng cầu Quang (P.Thanh Liệt)
ẢNH: TUẤN MINH
Tất cả nỗ lực này nhằm hiện thực hóa mục tiêu làm sống lại dòng sông lịch sử sau nhiều năm ô nhiễm nặng nề, một phần trong quy hoạch tổng thể đã được thành phố phê duyệt.

Phương án bổ cập nước về sông Tô Lịch sẽ bắt đầu vào tháng 9 tới
ẢNH: TUẤN MINH
Để chạy đua kịp tiến độ, hàng chục công nhân đã ngâm mình suốt ngày đêm dưới dòng nước thải đen kịt, bốc mùi để nạo hút bùn đất. Đặc biệt, công việc ca đêm gặp rất nhiều khó khăn do thiếu ánh sáng và thời tiết xấu.
“Những ngày mưa nước sông dâng cao, dòng chảy xiết khiến việc tìm các vật thể rắn, rác thải cỡ lớn để phân loại trước khi hút lại càng khó hơn”, anh Nguyễn Văn Long, nhân viên Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội, chia sẻ.

Khẩn trương hoàn thiện một số hạng mục còn lại tại khu đài quan sát đập dâng cầu Quang
ẢNH: TUẤN MINH
Đến nay, giai đoạn 1 của công việc đặc biệt nặng nhọc này đã hoàn thành, xử lý gần 50.000 m³ bùn đất trên đoạn sông dài 7 km.
Không chỉ dưới lòng sông, các hạng mục trên bờ cũng đang được đẩy nhanh. Việc xây dựng hố ga, thu gom nước thải từ 32 họng xả cuối cùng đang được gấp rút tiến hành.
Các hạng mục hạ tầng lớn cũng sắp về đích. Công trình đập dâng tại cầu Quang (P.Thanh Liệt) cơ bản hoàn thành phần xây lắp sau hơn 4 tháng thi công.
Theo đại diện đơn vị thi công, việc nạo vét tổng thể và xây dựng đập dâng sẽ cơ bản hoàn thành trong tháng 8. Ngay sau đó, phương án bổ cập nước về sông Tô Lịch sẽ bắt đầu vào đầu tháng 9.
Chỉ còn ít tuần nữa, diện mạo của sông Tô Lịch được kỳ vọng sẽ có một bước chuyển mình lịch sử.

Nhiều máy xúc hoạt động hết công suất 2 bên bờ sông nhằm củng cố hệ thống kè
ẢNH: TUẤN MINH

Xây dựng hố ga tại bờ sông phố Quan Hoa (P.Nghĩa Đô). Mỗi hố được xây theo dung tích 10 m³/hố, cách 30 m sẽ có một hố được xây dựng.
ẢNH: TUẤN MINH

Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá công suất 270.000 m³/ngày đã đi vào hoạt động vào cuối năm 2024
ẢNH: TUẤN MINH

Trước đó, các công nhân ngâm mình suốt ngày đêm dưới dòng nước thải đen kịt, nỗ lực nạo hút bùn đất dưới lòng sông Tô Lịch. Hiện tại, công tác này đã hoàn thành giai đoạn 1.
ẢNH: TUẤN MINH

Anh Nguyễn Văn Long thường xuyên gặp tình trạng tắc ống khi thực hiện hút bùn
ẢNH: TUẤN MINH

Sông Tô Lịch dài 14 km đang ô nhiễm ngày càng trầm trọng do mỗi ngày phải tiếp nhận hơn 150.000 m³ nước thải công nghiệp và sinh hoạt từ hơn 300 cống xả
ẢNH: TUẤN MINH