Hà Nội phá dỡ ‘Hàm cá mập’

Hà Nội phá dỡ ‘Hàm cá mập’

bởi

trong

Khuya 19/6, TP Hà Nội huy động nhân công, máy xúc phá dỡ tòa nhà ‘Hàm cá mập’ ven Hồ Gươm để mở rộng quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Gần 23h, lực lượng chức năng dùng cần cẩu đưa máy cưa, cắt lên tầng cao nhất của tòa nhà Trung tâm thương mại số 1-3-5 Đinh Tiên Hoàng (“Hàm cá mập”) để khoan cắt các khối bêtông.

Do công trình nằm ven Hồ Gươm và vùng lõi phố cổ nên mọi hoạt động phá dỡ đều được tiến hành cẩn trọng. Xung quanh khu vực được rào cao 8 m để tránh phế thải xây dựng rơi ra môi trường.





Hà Nội phá dỡ ‘Hàm cá mập’

Khu vực quanh tòa nhà được rào kín tránh bụi bẩn lan ra xung quanh. Ảnh: Giang Huy

Trước đó cuối tháng 5, sau thời gian di dời hàng quán từ tầng 1 đến 6, quận Hoàn Kiếm đã cho rào chắn toàn bộ tòa “Hàm cá mập” để chuẩn bị quy trình phá dỡ. Hiện quận chưa đưa ra tiến độ bao giờ hoàn thành, hoàn trả mặt bằng.

Sau khi phá bỏ, khu vực tòa nhà này sẽ làm không gian ngầm. TP Hà Nội sẽ tiếp tục nghiên cứu giải pháp phát triển không gian ngầm quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục; chỉnh trang mặt phố xung quanh; cải tạo tổng thể hạ tầng kỹ thuật để tương xứng với hoạt động của Hồ Gươm là di tích cấp quốc gia đặc biệt.





Máy xúc bắt đầu phá dỡ sàn bêtông tòa nhà khuya 19/6. Ảnh: Giang Huy

Máy xúc bắt đầu phá dỡ sàn bêtông tòa nhà khuya 19/6. Ảnh: Giang Huy

Tòa nhà “Hàm cá mập” do Tổng công ty Vận tải Hà Nội quản lý, được xây dựng từ năm 1991 đến 1993, mặt trước hướng ra quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, mặt trái hướng ra Hồ Gươm, mặt phải giáp với phố Cầu Gỗ, mặt sau là các quán ăn, quán cà phê của hộ dân. Tòa nhà cao 6 tầng, mặt sàn mỗi tầng rộng hơn 300 m2, từ khi đưa vào sử dụng đến nay gây tranh cãi về kiến trúc.

Võ Hải