
Người dân ở Kabul, Afghanistan ngày 30.5.2025
Sau với Nga và Trung Quốc, chính quyền do Taliban lãnh đạo ở Afghanistan giờ có được cấp độ quan hệ ngoại giao cao nhất trong tình cảnh chưa được công nhận ngoại giao chính thức với Pakistan. Cho tới nay, chưa có quốc gia nào chính thức công nhận ngoại giao với chính thể Taliban ở Afghanistan nhưng đã có một số quốc gia thiết lập cấp độ và mức độ hợp tác nhất định, cụ thể là vẫn duy trì cơ quan đại diện ngoại giao ở thủ đô Kabul của Afghanistan, chấp nhận cử nhân viên ngoại giao, gặp gỡ và trao đổi chính thức với nhau. Có được cấp độ quan hệ ngoại giao trước mắt như thế, Taliban đạt lợi thế chính trị đối ngoại và địa chiến lược rất quan trọng và rất đắc dụng trong xử lý quan hệ với hai đối tác quan trọng khác nữa là Ấn Độ và Iran.
Phía Pakistan chắc chắn chưa hết mối quan ngại sâu sắc về Taliban ở Afghanistan hậu thuẫn chi phái ở Pakistan hoạt động chống lại nhà nước Pakistan. Tuy nhiên, nước này phải chủ động xích lại gần chính thể Taliban ở Afghanistan vì chỉ như vậy mới tránh bị chậm chân hơn so với Trung Quốc và Nga. Cũng chỉ như thế mới có thể duy trì cơ hội tranh thủ và lôi kéo Taliban vào cùng bên đối phó Ấn Độ và Iran.
Trung Quốc được lợi nhiều từ sự hòa giải giữa Afghanistan và Pakistan. Nhờ vai trò trung gian của Trung Quốc mà hai nước tiến tới nâng cấp quan hệ ngoại giao. Trung Quốc có quan hệ tốt đẹp với cả Pakistan lẫn chính thể Taliban ở Afghanistan nên hai nước này quan hệ càng cải thiện mà lại còn nhờ Trung Quốc thì cái lợi càng thêm chiến lược và thiết thực đối với Bắc Kinh.