Ngày 24.6, Bộ Nội vụ đã thông báo về việc hai đơn vị là Hoàng Long CMS và SONA JSC không được tham gia Chương trình đưa người lao động Việt Nam đi làm việc trong ngành nông nghiệp tại Úc.

Bộ Nội vụ thông báo 2 doanh nghiệp không được đưa lao động sang Úc trong ngành nông nghiệp
ẢNH: HỒNG MINH
Theo Bộ Nội vụ, cuối năm 2024, có 6 doanh nghiệp Việt Nam và Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) được phía Úc lựa chọn đưa lao động sang Úc làm việc theo Chương trình đưa người lao động Việt Nam đi làm việc trong ngành nông nghiệp.
Tuy nhiên, Công ty Cung ứng nguồn nhân lực Hoàng Long (Hoàng Long CMS) và Công ty Công ty cổ phần Cung ứng nhân lực quốc tế và Thương mại (SONA JSC) có dấu hiệu vi phạm quy định về tuyển chọn công bằng, có đạo đức đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Căn cứ vào thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Úc (MOU) và theo đề nghị của phía Úc, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) đưa Công ty Hoàng Long CMS và Công ty SONA JSC ra khỏi danh sách các doanh nghiệp được tham gia Chương trình đưa người lao động Việt Nam đi làm việc trong ngành nông nghiệp tại Úc.
Theu Bộ Nội vụ, hiện chỉ còn Trung tâm Lao động ngoài nước (Colab) và 4 doanh nghiệp hoạt động dịch vụ, gồm: gồm Công ty TNHH Hợp tác Lao động và Thương mại ISM- ISM LCC, Công ty Cổ phần phát triển nguồn nhân lực LOD – LOD CORP, Công ty Cổ phần phát triển quốc tế Việt Thắng – VTC CORP và Công ty Cổ phần quốc tế Mirai -MIRAI tiếp tục được Chính phủ Úc lựa chọn triển khai chương trình này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước đề nghị các ứng viên có nhu cầu trực tiếp đến các đơn vị nêu trên để tìm hiểu, đăng ký, không qua trung gian, môi giới. Ứng viên tham gia chương trình không phải trả phí tuyển dụng, phí dịch vụ (phí này người sử dụng lao động Úc trả cho đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp).
Như Thanh Niên đưa tin, cuối tháng 5, Cơ quan điều tra của Bộ Công an đã khởi tố, bắt nhiều giám đốc trong ngành xuất khẩu lao động để điều tra tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Trong số này có các lãnh đạo của Hoàng Long CMS, SONA JSC.
Theo Bộ Công an, qua phản ánh của báo chí, người đi xuất khẩu lao động, cơ quan chức năng tiếp nhận việc người xuất khẩu lao động phải nộp tiền phí dịch vụ xuất khẩu lao động vượt định mức chi phí theo quy định pháp luật, gây bức xúc trong xã hội.
Bộ Công an cũng đã khởi tố ông Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH, và 3 lãnh đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước cùng về tội nhận hối lộ với cáo buộc liên quan vụ án xảy ra tại Hoàng Long CMS.
Theo chương trình ký kết giữa hai nước, Chính phủ Úc sẽ cho phép tối đa 1.000 lao động Việt Nam làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp tại Úc. Người tham gia chương trình có thể làm công việc ngắn hạn (từ 6 – 9 tháng) hoặc dài hạn (từ 1 – 4 năm) trong ngành nông nghiệp như trồng trọt, chế biến thịt, thủy sản (bao gồm nuôi trồng thủy sản) và lâm nghiệp.
Điều kiện tham gia chương trình, người lao động có thể chất khỏe mạnh, tuổi từ 21 trở lên, đạt trình độ tiếng Anh IELTS 4.0 trở lên; hoặc có các chứng chỉ PTE tổng điểm ít nhất là 30, dựa trên 4 thành phần của bài thi, CAE có tổng điểm ít nhất là 147, dựa trên 4 thành phần của bài thi.
Người lao động được trả lương hàng tuần, bắt đầu từ vị trí cấp 1 với mức lương 26,5734 đô la Úc/giờ, chưa tính thu nhập làm thêm giờ.