Chiều 17/6, TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên hai bị cáo người Trung Quốc là Tống Chí Kiệt (36 tuổi quê tỉnh Hồ Bắc) và Quách Tuấn (30 tuổi, quê tỉnh Vân Nam) phạm tội Tàng trữ, lưu hành tiền giả và Lưu hành tiền giả, án phạt lần lượt 5 năm tù và 3 năm tù.
Theo cáo trạng, khoảng 15h ngày 16/8/2024, Tống Chí Kiệt và Quách Tuấn nhập cảnh Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái, mang theo số tiền giả 18.700 nhân dân tệ.

Hại bị cáo người Trung Quốc tại phiên toà. Ảnh: Công an cung cấp
Tại một khách sạn, hai bị cáo định sử dụng tiền giả để đánh bạc nhưng không thể do việc kiểm soát gắt gao. Khoảng 18h30 cùng ngày, họ chuyển sang một quán nước đối diện khách sạn để đổi tiền.
Tống Chí Kiệt đưa 3.000 nhân dân tệ cho bà Siu, đổi được 10,56 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Quách Tuấn rời đi trước. Tuy nhiên, bà Siu sau đó phát hiện trong 30 tờ tiền Trung Quốc có 8 tờ là giả nên gọi Kiệt quay lại. Để tránh bị phát giác, Kiệt nhận lại tiền giả…
Nghi ngờ toàn bộ số tiền còn lại cũng là giả, bà Siu trình báo công an. Công an phường Trần Phú sau đó thu trong túi xách của Kiệt 165 tờ tiền mệnh giá 100 nhân dân tệ.
Giám định của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh xác định toàn bộ 187 tờ tiền đều là giả.
Trong quá trình điều tra, Kiệt khai cuối tháng 6/2024 có sang Malaysia để cài đặt phần mềm máy tính cho một người bạn họ Lý. Sau khi xong việc, Kiệt được trả công 18.700 nhân dân tệ, nhưng toàn bộ là tiền giả. Biết số tiền này không tiêu được ở Trung Quốc, Kiệt nảy sinh ý định mang sang Việt Nam tiêu thụ.
Lê Tân