Hôm qua 23.7, trang Axios dẫn lời người phát ngôn Patrick Rodenbush của ông Obama nói rằng: “Chúng tôi thường không phản hồi những điều vô nghĩa và thông tin sai lệch mà Nhà Trắng hiện tại đưa ra. Tuy nhiên, những tuyên bố này phi lý đến mức buộc phải lên tiếng”.
Ông Trump kêu gọi điều tra cựu Tổng thống Obama về cáo buộc “phản quốc”
Phía ông Obama có phản hồi sau khi Tổng thống Trump ngày 22.7 buông lời công kích và cáo buộc chính quyền người tiền nhiệm Obama tìm cách can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 giữa ông Trump và bà Hillary Clinton. Ông Trump nhấn mạnh các tuyên bố tuần trước của Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ (DNI) Tulsi Gabbard, rằng nội các phụ trách an ninh quốc gia của chính quyền ông Obama có hành vi làm giả và thao túng thông tin tình báo về đánh giá Nga muốn ông Trump thắng cử năm 2016.

Cựu Tổng thống Barack Obama gặp ông Donald Trump trong ngày cuối cùng nhiệm kỳ vào năm 2017
ảnh: REUTERS
Khi được hỏi về việc ai nên bị điều tra, ông Trump thẳng thừng đáp: “Ông Obama. Ông ấy đã khơi mào mọi chuyện. Họ đã cố đánh cắp cuộc bầu cử và đã bị phát hiện. Đây là tội phản quốc”. Trong ngày 21.7, ông Trump đã đăng trên mạng xã hội Truth Social một video được AI làm giả, với hình ảnh cựu Tổng thống Barack Obama bị bắt ngay tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng. Các nghị sĩ đảng Dân chủ đã chỉ trích chính quyền ông Trump có những động thái nhằm bôi nhọ ông Obama.
Người phát ngôn Rodenbush cho rằng những cáo buộc “kỳ lạ” của ông Trump ngày 22.7 chỉ nhằm đánh lạc hướng dư luận, khi chính quyền Mỹ đang chịu sức ép từ công chúng do không công bố chi tiết hồ sơ vụ án liên quan cố tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein.