Quan chức cấp cao Basem Naim của lực lượng Hamas ngày 6.5 nói rằng lực lượng này không còn quan tâm đến đối thoại với Israel về lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế ngăn chặn “cuộc chiến gây nạn đói” của Israel.
“Không có ý nghĩa gì khi tham gia đàm phán hoặc xem xét các đề xuất ngừng bắn mới khi cuộc chiến tranh nạn đói và chiến tranh hủy diệt vẫn tiếp diễn ở Dải Gaza”, AFP dẫn lời ông Naim phát biểu.
Israel có thể chiếm toàn bộ Gaza trong chiến dịch mở rộng
Ông cho rằng thế giới cần gây sức ép với chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để chấm dứt “tội ác gây đói khát và giết người” ở Gaza.
Bình luận của ông Naim, thành viên của bộ chính trị Hamas và cựu quan chức y tế tại Gaza, được đưa ra một ngày sau khi quân đội Israel cho biết các hoạt động mở rộng ở Gaza sẽ bao gồm việc di dời “hầu hết” dân số của họ.

Trẻ em chờ phát cơm từ thiện tại Nuseirat (Dải Gaza) hôm 8.4
ẢNH: REUTERS
Israel cho biết nội các an ninh của nước này đã chấp thuận kế hoạch mở rộng hoạt động của quân đội. Theo một quan chức Israel, kế hoạch này sẽ bao gồm việc “chinh phục Dải Gaza và nắm giữ các vùng lãnh thổ này”.
Gaza đã bị Israel phong tỏa hoàn toàn kể từ ngày 2.3 và đang phải đối diện cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Quân đội Israel đã tiếp tục cuộc tấn công vào Dải Gaza vào ngày 18.3, chấm dứt lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tháng.
Hôm 5.5, một phát ngôn viên Liên Hiệp Quốc cho hay Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres rất lo ngại vì kế hoạch của Israel “chắc chắn sẽ khiến vô số thường dân thiệt mạng và khiến Gaza tiếp tục bị tàn phá”.

Quan chức cấp cao Basem Naim (trái) của lực lượng Hamas ở Dải Gaza
ẢNH: AFP
Cùng ngày, cơ quan y tế tại Gaza do Hamas quản lý cho biết ít nhất 2.459 người đã thiệt mạng kể từ khi Israel tiếp tục chiến dịch vào ngày 18.3, nâng tổng số người thiệt mạng trong cuộc chiến lên 52.567.
Cuộc tấn công ngày 7.10 của Hamas vào Israel đã khiến 1.218 người ở phía Israel thiệt mạng, chủ yếu là dân thường. Trong số 251 người bị Hamas bắt cóc vào ngày hôm đó, 58 người vẫn bị giam giữ tại Gaza, bao gồm 34 người mà quân đội Israel cho rằng đã chết.
Chiến sự đã khiến hầu hết trong số 2,4 triệu cư dân tại Dải Gaza phải sơ tán ít nhất một lần.
Trong diễn biến liên quan, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noel Barrot ngày 6.5 cho biết nước này lên án “rất mạnh mẽ” đối với chiến dịch quân sự mới của Israel ở Gaza.
“Điều đó là không thể chấp nhận được”, ông Barrot phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh, đồng thời nói thêm rằng chính phủ Israel đã “vi phạm luật nhân đạo”.