Hàn Quốc áp thuế chống bán phá giá thép Việt Nam

Hàn Quốc áp thuế chống bán phá giá thép Việt Nam

bởi

trong
Hàn Quốc áp thuế chống bán phá giá thép Việt Nam

Hàn Quốc áp thuế chống bán phá giá 11,37-18,81% với thép không gỉ cán nguội có xuất xứ hoặc nhập khẩu từ Việt Nam.

Theo kết luận cuối cùng điều tra chống bán phá giá với thép không gỉ cán nguội từ Việt Nam, Ủy ban Thương mại Hàn Quốc (KTC) xác định biên độ phá giá cho hai bị đơn, gồm Công ty TNHH Công nghệ Kim loại Yongjin và Công ty Cổ phần Sản xuất và Xây dựng Thép TVL.

Theo đó, sản phẩm của Công nghệ Kim loại Yongjin khi xuất sang Hàn Quốc chịu mức thuế chống bán phá giá 18,81%, tăng 15,15% so với kết luận sơ bộ. Còn Công ty Thép TVL chịu mức thuế 11,37%, giữ nguyên so với sơ bộ.

Mức thuế của các doanh nghiệp khác là 11,37%, tăng 6,58% so với kết luận sơ bộ trước đó của KTC.

Theo Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương), mức thuế áp cuối cùng tăng so với kết luận sơ bộ của KTC do tổ chức này điều chỉnh cách tính biên độ phá giá với một trong hai công ty bị đơn bắt buộc.

Cơ quan quản lý nhìn nhận mức thuế trên sẽ gây khó khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu thép không gỉ cán nguội của Việt Nam sang Hàn Quốc. Do đó, doanh nghiệp cần đề nghị KTC xem xét lại mức thuế thông qua rà soát hàng năm, giữa kỳ. Việc này nhằm đạt được mức thuế tốt hơn trong thời gian tới.

Theo số liệu từ Cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu thép không gỉ sang thị trường Hàn Quốc trong giai đoạn 2020-2023 tăng đáng kể. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu năm 2020 khoảng 2,1 triệu USD, tăng lên 5,5 triệu USD vào 2021. Tới 2022, giá trị này đạt trên 194,1 triệu USD (tăng 3.000%), sau đó tăng lên 227,8 triệu USD vào 2023.

Cũng liên quan tới thuế chống bán phá giá, Cục Phòng vệ thương mại cho biết Bộ Công Thương bổ sung một nhà xuất khẩu thép của Trung Quốc vào danh sách các công ty chịu thuế này ở mức 27,83%. Trước đó, cuối tháng 2, Bộ này quyết định áp thuế chống bán phá giá tạm thời với một số sản phẩm thép cán nóng xuất xứ từ Ấn Độ và Trung Quốc. Mức thuế áp tạm thời với hàng từ Trung Quốc 19,38-27,83%.

Phương Dung