
Nhiệt độ cao kéo dài suốt cả ngày lẫn đêm đang gây áp lực lớn lên vật nuôi ở các trang trại tại Hàn Quốc – Ảnh: NEWSIS
Báo Maeil Business ngày 11-7 dẫn báo cáo từ Cơ quan phòng chống thiên tai và an toàn Trung ương Hàn Quốc cho biết chỉ trong ngày 9-7, tổng số vật nuôi chết do nắng nóng tại Hàn Quốc đã lên tới 74.778 con, bao gồm 74.641 con gia cầm và 137 con heo.
Trước đó vào ngày 8-7, lượng vật nuôi chết do nắng nóng ở nước này được ghi nhận ở mức kỷ lục lên đến 160.123 con.
Báo Korea Times cho biết đây là mức thiệt hại cao nhất tính trên ngày kể từ đầu mùa hè năm 2025. So với mốc của ngày 7-7, với số lượng vật nuôi chết là 81.970 con, con số của ngày 8-7 gần như đã tăng gấp đôi.
Từ ngày 20-5 đến hết ngày 8-7, khoảng 379.475 vật nuôi đã chết do nắng nóng tại Hàn Quốc, tăng gấp 7,6 lần so với cùng kỳ năm ngoái là 49.799 con.
Trong số các địa phương chịu ảnh hưởng, hai tỉnh Jeonnam và Jeonbuk hiện là nơi chịu thiệt hại nặng nhất.
Tại tỉnh Jeonbuk trong ba ngày liên tiếp gần đây, mỗi ngày tỉnh này ghi nhận khoảng 20.000 con vật nuôi chết. Trong khi tại tỉnh Jeonnam, thiệt hại kinh tế do nắng nóng gây ra ước tính đã vượt mức 1,28 tỉ won (khoảng 985.000 USD).
Theo Korea Times, một trang trại tại huyện Gokseong của địa phương này đã ghi nhận thiệt hại lên tới 15.900 con gà chỉ trong một ngày, với tổng giá trị ước tính khoảng 17 triệu won (khoảng 12.000 USD).
Nguyên nhân chính khiến vật nuôi chết hàng loạt là do nhiệt độ môi trường vượt quá ngưỡng chịu đựng về mặt sinh lý của chúng.
Cụ thể, ngưỡng giới hạn đối với bò và gà là khoảng 30 độ C, còn đối với heo và bò sữa là 27 độ C. Khi nhiệt độ vượt ngưỡng chịu đựng, vật nuôi thường giảm ăn, phát triển chậm và trong nhiều trường hợp có thể gây tử vong.

Một hệ thống phun sương được sử dụng để làm mát cho đàn bò tại một trang trại ở tỉnh Chungcheong-buk, Hàn Quốc – Ảnh: YONHAP
Đợt nắng nóng này bắt đầu từ đầu tháng 7 tại Hàn Quốc do ảnh hưởng của vùng áp cao bắc Thái Bình Dương và Tây Tạng kết hợp với gió nóng từ phía đông khiến nhiệt độ tăng mạnh.
Ngày 8-7, nhiệt độ tại hai thành phố Gwangmyeong và Paju vượt ngưỡng 40 độ C, còn Seoul ghi nhận nhiệt độ trên 37 độ C – mức cao nhất từ trước đến nay trong thời điểm đầu tháng 7.
Tình trạng này trở nên nghiêm trọng hơn do mùa mưa năm nay tại Hàn Quốc kết thúc sớm bất thường, không đủ để làm dịu nền nhiệt cao.
Tình trạng nhiệt độ cao kéo dài cả ngày lẫn đêm tiếp tục gây áp lực nặng nề lên các trang trại.
Cơ quan khí tượng Hàn Quốc cho biết hiện tượng đêm nhiệt đới – tình trạng nhiệt độ ban đêm không giảm xuống dưới 25 độ C, đã kéo dài liên tục 11 ngày tại Seoul, và được dự báo sẽ còn tiếp diễn ở nhiều khu vực phía tây bán đảo cùng đảo Jeju trong nhiều ngày tới.