Hàn Quốc phản hồi lời phàn nàn của ông Trump về ‘phí bảo vệ’

Hàn Quốc phản hồi lời phàn nàn của ông Trump về ‘phí bảo vệ’

bởi

trong

Hàn Quốc cho biết sẽ tuân thủ điều khoản trong thỏa thuận đã ký với Mỹ về chia sẻ chi phí quốc phòng, sau khi ông Trump yêu cầu Seoul chi nhiều hơn.

“Chính phủ của chúng tôi cam kết tuân thủ và thực hiện Thỏa thuận về Các biện pháp Đặc biệt (SMA) lần thứ 12, vốn đã có hiệu lực”, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm nay tuyên bố.

SMA là thỏa thuận được Hàn Quốc và Mỹ ký cuối năm ngoái trong nhiệm kỳ tổng thống Joe Biden, ngay trước khi ông Donald Trump thắng cử. SMA lần thứ 12 có hiệu lực trong giai đoạn 2026-2030, trong đó Hàn Quốc sẽ trả 1,13 tỷ USD (1,52 nghìn tỷ won) vào năm tới, tăng 8,3% so với 2025, để chia sẻ chi phí liên quan đến việc duy trì lực lượng quân sự Mỹ đồn trú trên lãnh thổ nước này.

Tuyên bố của Hàn Quốc được đưa ra sau khi Tổng thống Trump phàn nàn rằng Hàn Quốc trả cho Mỹ “rất ít” tiền hỗ trợ quân sự. Ông yêu cầu Hàn Quốc chi trả “phí bảo vệ” nhiều hơn, nếu không Seoul “nên tự lo chi phí phòng thủ”.





Hàn Quốc phản hồi lời phàn nàn của ông Trump về ‘phí bảo vệ’

Lính Mỹ và Hàn Quốc tập trận chung hồi năm 2017. Ảnh: AFP

Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac cùng ngày cũng thể hiện quan điểm cứng rắn trước yêu cầu từ ông Trump, cho biết Hàn Quốc đang đóng góp đáng kể cho lính Mỹ đồn trú tại nước này.

“Thực tế là chúng tôi đã chi khoảng 1,5 nghìn tỷ won hàng năm cho chi phí quốc phòng với Mỹ. Các cuộc thảo luận nên bắt đầu từ thực tế này”, ông Wi nói. “Ngoài SMA, chúng tôi đang dần tăng chi tiêu quốc phòng theo xu hướng quốc tế. Chúng tôi đã đóng góp đáng kể và có thể tăng thêm”.

Ông Wi, người vừa kết thúc chuyến thăm 4 ngày tới Washington, cho biết Hàn Quốc cũng đề xuất gói thỏa thuận về kinh tế và an ninh trong các cuộc đàm phán song phương gần đây.

“Chúng tôi đã nêu ra loạt vấn đề về thương mại, đầu tư, mua sắm và an ninh, cũng như đề xuất tiến hành đàm phán dựa trên những đề xuất này”, ông Wi nói.

Để thúc đẩy đàm phán, ông Wi gợi ý tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung. “Tôi đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh Hàn – Mỹ vào một ngày sớm nhất để giúp tạo điều kiện thúc đẩy các thỏa thuận cùng có lợi về những vấn đề quan trọng với cả hai bên”, ông nói.

Những cuộc đàm phán liên quan đến SMA từng gây căng thẳng nghiêm trọng cho quan hệ đồng minh Mỹ – Hàn trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, người từng yêu cầu Hàn Quốc trả thêm 400% “phí bảo vệ” để duy trì quân Mỹ tại đây.

Mỹ duy trì khoảng 28.500 binh sĩ đồn trú và nhiều khí tài hiện đại tại Hàn Quốc nhằm đảm bảo an ninh cho nước này. Phần lớn đóng góp của Seoul hiện nay dùng để trả lương cho các nhân viên Hàn Quốc làm việc trong các lĩnh vực hành chính, kỹ thuật và dịch vụ khác cho quân đội Mỹ.

Thùy Lâm (Theo Reuters, Yonhap, Korea Times)