Hàng chục cô gái bị “giam lỏng”, biến thành món hàng trong quán karaoke

Hàng chục cô gái bị “giam lỏng”, biến thành món hàng trong quán karaoke

bởi

trong

Ngày 9/7, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 đối tượng về tội Mua bán người; Mua bán người dưới 16 tuổi, một bị can về tội Tổ chức mại dâm.

Theo cơ quan chức năng, bằng biện pháp nghiệp vụ, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện một đường dây mua bán người tại Hà Nội, Bắc Ninh do Nguyễn Văn Phẩm (38 tuổi, ở Hà Nội) cầm đầu.

Những “nhà giam lỏng” giữa thủ đô

Chiều 30/5, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TP Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh đồng loạt đột kích các điểm kinh doanh karaoke, tụ điểm hoạt động mại dâm, khu nhà trọ nuôi “gái phục vụ” trong đường dây, giải cứu 52 nhân viên.

Trong 52 bị hại có tới 20 người dưới 16 tuổi.

Sau cuộc đột kích, cơ quan chức năng đã triệu tập Nguyễn Văn Phẩm; Nguyễn Văn Thành (35 tuổi), Vũ Hoàng Nam (32 tuổi), Vương Đình Tính (32 tuổi, chủ quán karaoke Bon Bon), Trần Văn Hùng (tức Hùng “Cổn”, 24 tuổi, cùng trú tại tỉnh Bắc Ninh), Nguyễn Tiến Hùng (29 tuổi, tức Hùng “Thạch Sùng”), Lê Văn Đạt (30 tuổi) và Nông Quốc Dự (33 tuổi, chủ quán karaoke và tụ điểm mại dâm Victory, tỉnh Bắc Ninh).

Đấu tranh với các đối tượng, cảnh sát xác định đầu năm 2023, Phẩm kinh doanh quán karaoke XO, ở xã Kim Chung, huyện Đông Anh (cũ).

Hàng chục cô gái bị “giam lỏng”, biến thành món hàng trong quán karaoke

Đối tượng Nguyễn Văn Phẩm (đứng thứ 2 từ phải qua) cùng đồng phạm trong đường dây (Ảnh: M.H.).

Khi có nhu cầu về nhân viên nữ phục vụ quán hát, Phẩm tuyển dụng thêm nhiều cô gái, thiếu nữ ở các địa phương trên cả nước. Từ đó, Phẩm “nuôi” 29 nhân viên nữ, trong đó có 12 trường hợp người dưới 16 tuổi.

Đặc biệt, cảnh sát xác định có một số nữ nhân viên của Phẩm được đối tượng “mua” lại từ một số đầu mối khác, với giá hàng chục triệu đồng/người.

Như trường hợp cháu H.T.M. (14 tuổi, ở tỉnh Điện Biên) được Phẩm mua với giá 30 triệu đồng, cháu N.T.Q.A. (15 tuổi, ở tỉnh Hà Tĩnh) giá 23 triệu đồng, cháu N.T.H. (16 tuổi, ở Hà Nội) giá 16 triệu đồng.

Sau khi mua, Phẩm ép bị hại viết giấy vay nợ và dùng nhiều thủ đoạn để họ không thể trả hết nợ, phải ở lại làm tại quán dưới sự quản lý, giám sát của Lê Văn Đạt…

Hàng ngày, Phẩm yêu cầu các nữ nhân viên phải mặc áo, váy ngắn, hở hang để phục vụ khách. Khi khách yêu cầu và bo tiền, nhân viên phải bỏ quần áo, cho khách đụng chạm vùng nhạy cảm.

Phẩm và các đối tượng cũng kiểm soát, khống chế, buộc nhân viên phải nghe lời; hạn chế đi lại, vui chơi; sinh hoạt, ăn ở tập trung tại khu nhà trọ biệt lập.

Riêng với nhân viên dưới 16 tuổi, Phẩm bố trí cho ở khu riêng biệt nhằm tránh cơ quan chức năng phát hiện.

Khu “nhà giam lỏng” này được các đối tượng xây dựng có cổng sắt, thường xuyên khóa, lắp đặt hệ thống camera giám sát và phân công người theo dõi 24/24h, cửa cổng chỉ mở khi nhân viên đến quán karaoke đi làm và trở về. Các nhân viên muốn ra khỏi nhà trọ thì phải xin phép Phẩm và Đạt.

Khi các cô gái trở thành những món hàng

Trong chuyên án, cơ quan chức năng cũng làm rõ hành vi tuyển nữ nhân viên phục vụ các quán hát tại tỉnh Bắc Ninh của Nguyễn Văn Thành.

Theo đó, thông qua mạng xã hội, Thành đăng tải các thông tin tuyển nhân viên nữ trên toàn quốc phục vụ nhà hàng, với mức thu nhập cao.

Với thủ đoạn này, Thành tuyển được nhiều cô gái vào làm việc tại cơ sở kinh doanh của mình, ép nạn nhân rót bia, bấm bài, cho khách nam đụng chạm hoặc phải bán dâm cho khách.

Nếu nạn nhân không đồng ý, các đối tượng sẽ đánh đập hoặc tiếp tục bán nạn nhân cho chủ quán karaoke khác.

Hàng chục cô gái bị giam lỏng, biến thành món hàng trong quán karaoke - 2

Các cô gái bị ép phục vụ tại các quán karaoke (Ảnh minh họa: K.O.).

Một trong những cơ sở mà Thành “điều phối” gái phục vụ cho là quán karaoke Victory do Nông Quốc Dự làm chủ. Ngày 30/5, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua dâm tại cơ sở này.

Về Nguyễn Tiến Hùng, cảnh sát xác định đối tượng này làm chủ dịch vụ “nuôi gái” để phục vụ các quán kinh doanh karaoke.

Tương tự Thành, Hùng cũng thông qua mạng xã hội, tìm kiếm các cô gái có nhu cầu tìm việc làm, rồi kết bạn, làm quen, từ đó khống chế, lừa bán nạn nhân cho chủ quán karaoke để ép nạn nhân làm nhân viên phục vụ.

Ngoài ra, Hùng cũng mua nhân viên từ các quán karaoke khác, nuôi nhốt và bắt phải phục vụ các quán karaoke trên địa bàn huyện Đông Anh (cũ), TP Hà Nội.

Trường hợp nạn nhân chống đối, Hùng sẽ đánh đập và bán lại cho chủ quán karaoke khác để hưởng lợi.