Ngày 10.7, Hội nghị Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ tư, khóa X, nhiệm kỳ 2024 – 2029 tiến hành hiệp thương cử nhân sự tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
Tại hội nghị, ông Trần Việt Anh, Ủy viên Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp Hội Tái chế chất thải Việt Nam, đề cập tới vấn đề đang nhức nhối là hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Ông Trần Việt Anh, Chủ tịch Hiệp Hội Tái chế chất thải Việt Nam
ẢNH: QUANG VINH
“Sự lừa dối trắng trợn, xói mòn đạo đức kinh doanh”
Chủ tịch Hiệp hội Tái chế chất thải Việt Nam cho rằng, hàng giả, hàng kém chất lượng không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng cho các doanh nghiệp làm ăn chân chính mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe, niềm tin người tiêu dùng.
“Đó là sự lừa dối trắng trợn, làm xói mòn đạo đức kinh doanh, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm Việt Nam trên trường quốc tế”, ông Việt Anh nhấn mạnh.
Số liệu từ Ban chỉ đạo 389 quốc gia cho hay, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, các đơn vị, địa phương đã xử lý được 50.000 vụ gian lận thương mại, hàng giả, thu nộp ngân sách 6.500 tỉ đồng.
Theo ông Việt Anh, đây là những con số đáng lưu ý. Một mặt phản ánh mức độ của hàng gian, hàng giả, mặt khác cho thấy sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt từ Chính phủ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với lĩnh vực này.
Đồng thời, chương trình chống hàng gian, hàng giả đã tạo sự lan tỏa và đồng thuận rất lớn cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Chủ tịch Hiệp hội Tái chế chất thải Việt Nam cũng đề cập câu chuyện về truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Như một nước mà Việt Nam xuất khẩu sang, họ yêu cầu rất chặt chẽ về xuất xứ, nguồn gốc (biết được ngày trồng cây, người nào trồng, sử dụng thuốc trừ sâu vô cơ hay hữu cơ…), và nhiều doanh nghiệp đã làm rất tốt.
Tuy nhiên, với hàng hóa lưu thông trong nước, việc người dân có thể không truy xuất nguồn gốc sản phẩm còn rất hạn chế, lựa chọn sản phẩm tiềm ẩn nhiều rủi ro về chất lượng.
Từ thực tế đã nêu, ông Việt Anh đề nghị MTTQ Việt Nam cần phát động thêm một cuộc vận động lớn, phong trào sâu rộng hơn trong toàn xã hội, với chủ đề “Nói không với hàng gian, hàng giả”.
Phong trào cần triển khai đồng bộ từ T.Ư đến địa phương, với sự tham gia của các tổ chức, đoàn thể, hiệp hội doanh nghiệp và đông đảo người tiêu dùng.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến
ẢNH: QUANG VINH
Phải kịch liệt lên án hàng giả, hàng kém chất lượng
Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đồng tình về sự cần thiết mở rộng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đó là nói không với hàng giả, hàng kém chất lượng.
Ông Chiến nhấn mạnh, phải kịch liệt lên án hàng giả, hàng kém chất lượng, tạo được dư luận trong phạm vi toàn quốc, từ miền ngược đến miền xuôi, trong các giới, các tầng lớp nhân dân.
“Những hàng đó không chỉ tác động đến vấn đề xã hội mà tác động mạnh mẽ đến sức khỏe của chúng ta. Do vậy, đúng là phải có tiếng nói mạnh mẽ của MTTQ Việt Nam, có tiếng nói mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân”, ông Chiến khẳng định.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cũng dẫn phát biểu từ lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, mà ông “nghiệm lại thấy đúng”.
Đó là, hàng giả, hàng kém chất lượng không phải là 1 cân, không phải 1 lạng mà là hàng trăm tấn; không phải làm 1 ngày mà làm hàng tháng, làm nhiều năm. Ở những nơi đó, các tổ chức chính trị – xã hội có hết, mặt trận có hết, vậy mà không biết, không nói. “Chỉ có 2 cái, thứ nhất là chúng ta bị vô hiệu hóa, thứ hai là chúng ta thiếu bản lĩnh, không dám nói”, ông Chiến nói.
Giám sát việc kêu gọi tiền từ thiện
Chủ tịch Hiệp hội Tái chế chất thải Việt Nam Trần Việt Anh cũng đề cập tới vấn đề làm từ thiện. Ông nói, thời gian qua, nhiều chương trình tương thân tương ái, hoạt động từ thiện, an sinh xã hội được xây dựng, mang lại kết quả rất lớn.
Song, bên cạnh mặt tích cực thì cũng có những hoạt động mang tính tự phát, thiếu sự phối hợp, thậm chí gây ra những hệ quả không mong muốn, làm ảnh hưởng đến niềm tin của cộng đồng.
Điển hình như việc một số ca sĩ, cá nhân vận động từ thiện trên mạng xã hội, đưa ra những hình ảnh người bệnh hiểm nghèo hoặc huy động tiền một cách tự phát.
Ông Việt Anh cho rằng, MTTQ Việt Nam cần phát huy vai trò của mình, trở thành nơi tập hợp các lực lượng doanh nhân, những nhà làm công tác từ thiện xã hội mang tính chính thống.
Trong đó, cần xây dựng cơ chế giám sát, có thể thành lập các quỹ, chương trình từ thiện chuyên biệt cho các doanh nhân chung tay xây dựng đất nước.