Ngày 13/6, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã có văn bản yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh xử lý đối với các trường hợp vi phạm pháp luật trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn.
Trước đó, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã ban hành kết luận về công tác quản lý thăm dò, khảo sát, quy hoạch, cấp phép, khai thác, vận chuyển đối với các mỏ vật liệu xây dựng.

Một mỏ khai thác cát từng bị Công an tỉnh Gia Lai phát hiện khai thác vượt khối lượng tỉnh Gia Lai (Ảnh: Chí Anh).
Qua kiểm tra, cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai nhận thấy, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép còn xảy ra ở một số huyện như Chư Sê, Chư Prông, Phú Thiện.
Các địa phương còn thiếu kiên quyết xử lý đối với các trường hợp vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, nhất là xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan trong công tác quản lý nhà nước.
Thanh tra tỉnh cũng chỉ ra, 4 dự án khai thác khoáng sản đã được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt chủ trương đầu tư và cấp giấy phép khai thác nhưng đến nay chưa hoạt động. 20 dự án khai thác khoáng sản hoạt động nhưng sử dụng đất nông nghiệp để làm bãi chứa, chuyển mục đích đất phi nông nghiệp.
Nhiều dự án khai thác khoáng sản chưa lắp hoặc lắp đặt trạm cân, camera không đúng vị trí quy định.
Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ, 7 chủ đầu tư khai thác khoáng sản chậm nộp tiền tài nguyên, phí bảo vệ môi trường và tiền thuê đất hơn 1,2 tỷ đồng.
Thanh tra tỉnh Gia Lai xác định, trách nhiệm chính thuộc về Sở Nông nghiệp và Môi trường và UBND các huyện đã thiếu kiểm tra, giám sát để kịp thời xử lý các vi phạm trên.
Thanh tra tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương tuyên truyền các quy định về hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản và có giải pháp quản lý chặt chẽ sản lượng khai thác; việc chấp hành nghĩa vụ thuế đối với các chủ dự án.
Trước những sai phạm trên, ông Rah Lan Chung, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường kiên quyết xử lý đối với các trường hợp vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản; xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan khi làm thất thoát tài sản của nhà nước.