Ngày 20.6, tại hội nghị tổng kết chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025, Ban chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tỉnh này đã hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.
Cụ thể, toàn tỉnh Quảng Ngãi đã xóa 6.331 căn nhà tạm, nhà dột nát cho hộ dân khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Từ nay trở đi, hàng ngàn hộ dân nói trên sẽ được ở trong những căn nhà mới kiên cố hơn, không phải lo lắng phập phồng trong những ngày mưa bão hoành hành.

Hội nghị tổng kết xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Quảng Ngãi
ẢNH: P.A
Theo ông Trần Hoàng Tuấn, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi, việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi hoàn thành trong ngày 20.6, đạt 100% (chưa kể 79 căn nhà của người dân ở H.Trà Bồng có nguy cơ cao bị sạt lở núi, sẽ được hoàn thành trước ngày 31.8 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ).
Tổng kinh phí thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát nói trên là 319,14 tỉ đồng, trong đó từ ngân sách là 261,58 tỉ đồng, còn lại huy động nhiều nguồn lực hợp pháp khác.
Để làm mới, sửa chữa hoàn thành hàng ngàn ngôi nhà nói trên, tỉnh Quảng Ngãi đã huy động hệ thống chính trị các cấp, ngành, hội đoàn thể cùng chung tay. Đáng kể là lực lượng đoàn viên thanh niên toàn tỉnh đã thành lập 115 đội hình thanh niên tình nguyện, tham gia hỗ trợ xây dựng 5.164 ngôi nhà với 47.610 ngày công trực tiếp giúp dân làm nhà, vận chuyển vật liệu, vệ sinh công trình… Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn còn vận động từ nguồn xã hội hóa và các tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 21 ngôi nhà với tổng kinh phí hơn 888 triệu đồng.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
ẢNH: P.A

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tặng bằng khen cho các tập thể tham gia tốt công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát
ẢNH: P.A
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục theo dõi, hỗ trợ những hộ đã được xây nhà, nhưng thuộc nhóm đặc biệt khó khăn để cải thiện sinh kế, đảm bảo cuộc sống ổn định, lâu dài.
Cụ thể, các cơ quan liên quan cần phải rà soát, đánh giá định kỳ chất lượng nhà sau khi bàn giao, nhất là ở các vùng hay có thiên tai, để có phương án sửa chữa kịp thời, đảm bảo an toàn cho người dân.
Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tặng bằng khen cho 32 tập thể có thành tích trong thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát; tặng bằng khen cho 14 tập thể đã đóng góp, hỗ trợ kinh phí để xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.