
Bảo tàng Báo chí Việt Nam là một đơn vị thuộc hệ thống Bảo tàng quốc gia, trực thuộc Hội Nhà báo Việt Nam.
Được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập vào ngày 28/7/2017, đến ngày 19/6/2020, Bảo tàng chính thức hoàn thiện không gian trưng bày cố định và mở cửa đón khách tham quan.

Bảo tàng có diện tích hơn 1.500m2, trưng bày 20.000 hiện vật, tài liệu, trong đó có trên 700 hiện vật, tài liệu độc đáo và quý hiếm phản ánh những sự kiện quan trọng của lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam cả thế kỷ qua.
Nơi đây tái hiện sâu sắc quá trình ra đời và phát triển của báo chí gắn liền với lịch sử dựng, giữ nước của dân tộc, từ những ngày còn là vũ khí sắc bén chiến đấu với quân thù, cho tới lúc đất nước hòa bình, nhân dân độc lập, các giá trị báo chí được tôn vinh khi nói lên “tiếng lòng” chung của bộ phận dân chúng.

Bảo tàng Báo chí Việt Nam không chỉ là không gian lưu giữ các tư liệu, hiện vật, công cụ làm báo từ trong những ngày đầu, mà còn là nơi phản ánh sự giao thoa giữa các giá trị báo chí qua từng giai đoạn phát triển.

Chiếc bục hình khối kim cương trưng bày 10 tờ báo nổi tiếng, tiêu biểu, đầu tiên của thế giới, đại diện cho các châu lục và Việt Nam (1865 – 1925); Một số tờ báo tiêu biểu được in ấn, xuất bản trong giai đoạn (1925-1945) như: Báo Tranh Đấu, Dân Chúng, Tin Tức, Nhành Lúa, Cờ Giải Phóng, Cờ Vô Sản,…


Các tờ báo cũ, từ những tờ báo đầu tiên được in bằng phương pháp thủ công, đến những ấn phẩm điện tử hiện đại, đều là nhân chứng cho những thay đổi mạnh mẽ trong ngành báo chí. Mỗi giai đoạn lịch sử, mỗi sự kiện lớn trong xã hội đều được ghi lại một cách sinh động qua những bài viết, những bức ảnh, và nhiều phương tiện truyền thông khác.

Gia Định Báo là tờ báo tiếng Việt đầu tiên viết bằng chữ Quốc ngữ, được ra mắt vào năm 1865 tại Sài Gòn. Gia Định báo góp công to lớn truyền bá, hoàn thiện chữ quốc ngữ trong quá trình phát triển của văn học, lịch sử Việt Nam.

Máy chữ, loại máy Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sử dụng để làm việc và viết báo tại chiến khu.

Một số giấy tờ của các nhà báo hoạt động báo chí trong giai đoạn 1946-1948 như Giấy chứng minh, Thẻ nhà báo, Giấy chứng nhận.

Một ấn bản của tờ Chiến Khu năm xưa nay được trưng bày trong Bảo tàng Báo chí Việt Nam.

Những chiếc máy ảnh được các nhà báo sử dụng trước năm 1975. Bên trái là chiếc máy ảnh của nhà báo Nguyễn Đức Chính (Thông tấn xã Giải phóng), bên phải là chiếc máy ảnh của nhà báo Đinh Phong (báo Giải phóng) sử dụng tại chiến khu D.

Hai bạn trẻ Nguyễn Chí Trung và Nguyễn Công Hà lần đầu tiên đến tham quan Bảo tàng Báo chí Việt Nam, chia sẻ cảm xúc bất ngờ và thích thú khi được tận mắt chứng kiến số lượng lớn hiện vật trưng bày. Cả hai đều cảm nhận được không gian đậm tri thức, nơi lưu giữ những dấu ấn sống động của lịch sử báo chí nước nhà.

Hệ thống loa phát thanh từng sử dụng tại vĩ tuyến 17, với công suất 500W và tầm truyền xa tới 10km, là một trong hàng nghìn kỷ vật quý giá đang được trưng bày tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam.

Có đến 95% hiện vật trưng bày tại Bảo tàng là hiện vật gốc, chỉ một phần nhỏ là bản phục chế. Đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp đảm nhiệm việc phục chế, sắp xếp hiện vật theo đúng nguyên mẫu, góp phần tái hiện chân thực dòng chảy lịch sử báo chí Việt Nam.

Mỗi giai đoạn lịch sử, mỗi sự kiện lớn trong xã hội đều được ghi lại một cách sinh động qua những bài viết, những bức ảnh, và nhiều phương tiện truyền thông khác.
Là nơi lưu giữ những ký ức quý giá của báo chí thế giới và đặc biệt là báo chí cách mạng Việt Nam, Bảo tàng Báo chí Việt Nam thực sự trở thành một điểm đến hấp dẫn, giàu giá trị lịch sử – văn hóa, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng, nhất là những người yêu nghề và trân trọng quá khứ.