Hậu “Pháo” hối lộ cựu Bí thư Hoàng Thị Thuý Lan hơn 60 tỷ đồng như thế nào?

Hậu “Pháo” hối lộ cựu Bí thư Hoàng Thị Thuý Lan hơn 60 tỷ đồng như thế nào?

bởi

trong

Sau gần 3 giờ công bố bản cáo trạng, đến 15h45 ngày 24/6, Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm Toà án nhân dân TP Hà Nội tiến hành xét hỏi 41 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số tỉnh thành liên quan. 

Là người đầu tiên đứng trước bục khai báo trả lời các câu hỏi của HĐXX, bị cáo Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu “Pháo”, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) thừa nhận các nội dung trong bản cáo trạng là đúng người, đúng tội.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Văn Hậu bị đưa ra xét xử về 3 tội danh Đưa hối lộ; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn khai, vào năm 2004 thành lập Tập đoàn Phúc Sơn và đến năm 2017 thành lập Công ty Thăng Long. Cả 2 công ty này đều do Nguyễn Văn Hậu điều hành.

Sau khi được thành lập 2 công ty tham gia đầu tư vào hàng loạt dự án bất động sản tại Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ngãi,…

Cụ thể, tại Vĩnh Phúc Tập đoàn Phúc Sơn và Công ty Thăng Long đầu tư vào 4 dự án là Trung tâm thương mại Phúc Sơn giai đoạn 1,2; dự án chợ đầu mối Vĩnh Tường và dự án Khu đô thị mới tại thị trấn Tứ Trưng. 

Bên cạnh đó, các công ty này còn tham gia vào loạt dự án xây dựng công trình ở Quảng Ngãi, Phú Thọ, Khánh Hòa. 

Để thực hiện các dự án, Hậu đã gặp gỡ các cá nhân là lãnh đạo của các tỉnh này. 

“Tại Vĩnh Phúc bị cáo gặp chị Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc); anh Lê Duy Thành (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc); Phạm Hoàng Anh (cựu Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc) để giúp bị cáo thực hiện việc mua lại cổ phần chia tách doanh nghiệp ở chợ đầu mối Vĩnh Tường”, Hậu khai. 

Quá trình gặp gỡ, Hậu “Pháo” đã đưa hối lộ cho hàng loạt cựu cán bộ tỉnh Vĩnh Phúc; việc đưa hối lộ bắt đầu từ năm 2008. 

Hậu “Pháo” hối lộ cựu Bí thư Hoàng Thị Thuý Lan hơn 60 tỷ đồng như thế nào?

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu (Ảnh: Nguyễn Hưng).

Nguyễn Văn Hậu cho biết, bản thân chỉ gặp các lãnh đạo tỉnh còn việc gặp các phòng, ban chuyên môn của tỉnh giao cho cấp dưới là Phạm Ngọc Cương (Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn). 

– Giai đoạn bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan làm bí thư tỉnh ủy, bị cáo gặp bà Lan để làm gì?, HĐXX xét hỏi.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu: Bị cáo gặp để xin cho tiếp tục đầu tư dự án chợ đầu mối. 

– Cụ thể đề nghị những dự án nào?, HĐXX tiếp tục truy vấn

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu: Bị cáo xin tách doanh nghiệp để đầu tư dự án chợ đầu mối Vĩnh Tường và đến năm 2020 để xin đầu tư dự án Khu đô thị Tứ Trưng. 

Hậu cho biết thêm, khi gặp bà Lan và ông Lê Duy Thành để trao đổi về dự án chợ đầu mối Vĩnh Tường, bị cáo có đề cập đến việc sẽ gửi quà cho những người này.

Sau khi trúng thầu thi công dự án đê tả sông Hồng, Nguyễn Văn Hậu đã đưa cho ông Phạm Văn Vọng (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc) 2 tỷ đồng.

Quá trình thực hiện dự án chợ đầu mối Vĩnh Tường, năm 2017 Hậu đưa cho bà Hoàng Thị Thúy Lan 20 tỷ đồng; đến tháng 3/2021 đưa thêm 1 triệu USD và đến đầu năm 2022 đưa thêm 20 tỷ đồng (chia 2 lần, mỗi lần 10 tỷ đồng).

Tổng cộng Nguyễn Văn Hậu đã đưa cho bà Lan 40 tỷ đồng và 1 triệu USD (tổng cộng hơn 60 tỷ đồng). 

“Có 20 tỷ bị cáo đưa cho chị Lan là để xin đầu tư dự án 3 dự án mới nhưng trong quá trình thông qua thường vụ, bị cáo không muốn làm nên có văn bản xin rút, không tiếp tục đầu tư 3 dự án này”, Nguyễn Văn Hậu khai về việc đưa tiền tỷ cho bà Hoàng Thị Thúy Lan. 

Nguyễn Văn Hậu trình bày, lần đầu tiên đưa tiền cho bà Lan là qua thư ký của bà này; 3 lần sau đó tại nhà riêng của cựu Bí thư Vĩnh Phúc.

Trong 4 lần đưa tiền, 2 lần Hậu “Pháo” bỏ tiền vào vali, 2 lần để vào túi ni lông.

Ngoài việc đưa hối lộ cho bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan giữa Hậu và bị cáo này còn có giao dịch bất động sản.

Cụ thể, bà Lan đã mua 14-15 lô đất tại dự án chợ đầu mối Vĩnh Tường với tổng giá trị hơn 50 tỷ đồng. Hiện cựu Bí thư Vĩnh Phúc đã chuyển cho Hậu 34 tỷ đồng tiền mua những lô đất trên.