
Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi tôn trọng phẩm giá của mọi di dân
Hãng cung cấp dịch vụ lịch sử gia đình Ancestry (Mỹ) cho biết đội ngũ do nhà phả hệ kỳ cựu người Mỹ Kyle Betit dẫn đầu đã xác định được ông nội John R.Prevost của Giáo hoàng Leo XIV di dân đến Mỹ từ miền đông bắc Sicily, theo tờ The Guardian hôm 17.5.
Chuyên gia Betit đã tìm được thông tin về nguyên quán của ông Prevost dựa trên tờ khai nhân thân vào năm 1940 khi ông ở thành phố Chicago (bang Illinois), lúc đó vẫn chưa nhập tịch Mỹ.
Một trong các con trai của ông Prevost tên Louis Marius sau đó lập gia đình với bà Mildred Agnes Martinez và sinh ra 3 người con trai. Trong đó, người nhỏ nhất tên Robert Prevost, sau này trở thành Giáo hoàng Leo XIV.
Cha của bà Mildred là ông Joseph Martinez được sinh ra tại hòn đảo ở Caribê. Bà Louise Martinez, vợ của ông Joseph, từng sống ở khu Seventh Ward của thành phố New Orleans (bang Louisiana), và có lúc gia đình được liệt vào nhóm chủng tộc da màu vào thời điểm kiểm tra nhân khẩu.
Sau khi chuyển đến Chicago, gia đình Martinez cũng như nhiều gia đình có hoàn cảnh tương tự đã chuyển sang chủng tộc da trắng.
Và chính giáo hoàng đã sử dụng thông tin trên trong bài phát biểu đầu tiên trước các nhà ngoại giao thế giới tại Vatican hôm 16.5. Người đứng đầu Tòa Thánh kêu gọi hãy tôn trọng phẩm giá của mọi di dân.
“Câu chuyện của bản thân tôi là về một công dân Mỹ, hậu duệ của di dân, những người đã quyết định phải di trú”, Giáo hoàng Leo XIV nói trước các đại sứ nước ngoài ở Vatican.
Phát biểu trên đã được đưa ra vào thời điểm chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump theo đuổi nỗ lực kiểm soát chặt chẽ biên giới và trục xuất dân nhập cư bất hợp pháp trên diện rộng.
Phó tổng thống Mỹ JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio sẽ tham dự thánh lễ nhậm chức của Giáo hoàng Leo XIV, người Mỹ đầu tiên trở thành giáo hoàng, vào ngày 18.5.