
Bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan đến tòa – Ảnh: DANH TRỌNG
Sáng nay (24-6), TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm đối với cựu bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan cùng 40 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và nhiều địa phương liên quan.
Đúng 7h20, các bị cáo được dẫn giải đến tòa.
Đáng chú ý, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan dùng chiếc khăn màu xanh che còng tay. Bà Lan trông gầy, tiều tụy, tóc bạc hơn so với thời điểm mới bị bắt.
Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 10 ngày do thẩm phán Trần Nam Hà (chánh Tòa hình sự TAND TP Hà Nội) làm chủ tọa.
Ba cựu lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc gồm bà Hoàng Thị Thúy Lan, cựu chủ tịch Lê Duy Thành và cứu phó bí thư Phạm Hoàng Anh cùng bị xét xử về tội nhận hối lộ.
Ông Nguyễn Văn Hậu (chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn) bị đưa ra xét xử với cáo buộc phạm ba tội: đưa hối lộ, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Trong 41 bị can của vụ án bị đưa ra xét xử còn có ông Phạm Văn Vọng, cựu bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; ông Ngô Đức Vượng và Nguyễn Doãn Khánh, cùng là cựu bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ; ông Lê Viết Chữ, cựu bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Ông Phạm Hoàng Anh, cựu phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc – Ảnh: DANH TRỌNG
Trong vụ án này, chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn bị cơ quan truy tố cáo buộc đã thực hiện hối lộ nhiều cựu lãnh đạo các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ngãi và đưa tiền cho một số người khác 72,5 tỉ đồng và 2,62 triệu USD (tổng 132 tỉ đồng).
Sau khi chi tiền thao túng các quan chức, ông Hậu thực hiện các hành vi sai phạm về đấu thầu để hưởng lợi cá nhân, gây thiệt hại cho Nhà nước tổng 459,4 tỉ đồng và bỏ ngoài sổ sách các doanh thu thực để hưởng lợi 504,5 tỉ đồng.
Tại Vĩnh Phúc, khoảng thời gian bắt đầu từ năm 2014 Hậu thiết lập quan hệ với bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan và chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành.
Sau các cuộc gặp, cả hai cựu lãnh đạo này “gật đầu” đồng ý cho Công ty Phúc Sơn được tham gia dự án chợ đầu mối. Dự án này được xác định giá trị quyền sử dụng đất là 507 tỉ đồng.
Tuy nhiên để được nâng đỡ trong việc giao, định giá đất thấp hơn giá thị trường, Hậu đã trực tiếp hối lộ các lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc.

Một bị cáo đến tòa – Ảnh: DANH TRỌNG
Lần thứ nhất, khoảng đầu tháng 6-2017, Hậu hẹn gặp bà Lan tại phòng làm việc ở trụ sở Tỉnh ủy và được gợi ý phải chi tiền để được tạo điều kiện thực hiện dự án chợ đầu mối, quy mô 188ha đất. Hậu đã chuẩn bị 20 tỉ đồng tiền mặt để hối lộ bà Lan.
Lần thứ hai, sáng 19-3-2021, bà Lan gọi Hậu “Pháo” đến nhà riêng. Tại đây bà Lan nói “chị có việc, chuẩn bị ngay cho chị 1 triệu Mỹ” và giơ một ngón trỏ bàn tay phải, kết quả điều tra xác định.
Đầu giờ chiều cùng ngày, ông Hậu gọi Viber cho bà Lan nói “chị về nhà nhé” rồi bảo lái xe chở đến nhà bí thư Tỉnh ủy. Đến nơi, ông Hậu mang tiền vào đưa cho nữ bí thư Tỉnh ủy.
Lần cuối cùng vào đầu năm 2022, khi đó ông Hậu muốn mua lại dự án khu nhà ở tại xã Bình Dương (huyện Vĩnh Tường) và 6ha đất liền kề của Công ty Tuấn Đạt nên tiếp tục nhờ bà Lan “ưu ái”.
Sau khi được bí thư Tỉnh ủy gật đầu, ông Hậu nói “em có chút quà gửi chị” và đưa 10 tỉ đồng. Tổng số tiền bà Lan nhận là 25 tỉ đồng và 1 triệu USD.
Ngoài ra Hậu cũng bốn lần hối lộ cựu chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành tổng số tiền 49,8 tỉ đồng. Trong đó có một lần Hậu xách vali kéo đựng 800.000 USD đến và đưa cho chủ tịch tỉnh.
Trong vụ án này, duy nhất ông Đặng Trung Hoành (cựu chánh Văn phòng Huyện ủy huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) bị cáo buộc lợi dụng ảnh hưởng với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.
Theo cáo trạng, năm 2017, tại buổi gặp mặt của lãnh đạo cấp trên đến thăm và làm việc với Huyện ủy Mang Thít (tỉnh Vĩnh Long), ông Đặng Trung Hoành khi đó là phó chánh Văn phòng Huyện ủy đã quen biết với Nguyễn Văn Hậu, chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn.

Ông Đặng Văn Minh – cựu chủ tịch Quảng Ngãi – được dẫn giải vào phòng xử – Ảnh: DANH TRỌNG
“Do có mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo cấp trên nên Hoành được Nguyễn Văn Hậu và Huyện ủy Mang Thít thống nhất chọn làm đầu mối thực hiện việc tiếp nhận hỗ trợ kinh phí từ Nguyễn Văn Hậu để giúp địa phương xây dựng hạ tầng nông thôn, an sinh xã hội của huyện”, cáo trạng nêu.
Ông Hoành bị cáo buộc đã trực tiếp liên lạc, nhận tiền tài trợ từ Hậu, sau đó báo cáo tiến độ thực hiện theo nhiệm vụ, giai đoạn với Huyện ủy và chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn.
Viện kiểm sát cáo buộc trong thời gian từ năm 2017 đến 2024, Hoành đã nhiều lần đề nghị và được Hậu “Pháo” chi tổng số tiền 75,6 tỉ đồng.
Trong đó, 27 lần chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn chuyển khoản tổng cộng 69,1 tỉ đồng vào tài khoản của Đặng Trung Hoành và 2 lần đưa trực tiếp cho Huyện ủy Mang Thít số tiền 6,5 tỉ đồng.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan cúi mặt, né ống kính phóng viên – Ảnh: DANH TRỌNG

Các bị cáo được cảnh sát dẫn giải vào phòng xử – Ảnh: DANH TRỌNG

Một bị cáo đến tòa – Ảnh: DANH TRỌNG

Bị cáo vào phòng xét xử – Ảnh: DANH TRỌNG