
Hình được công bố về xác tàu ngầm USS F-1 được phục dựng từ một số ảnh chụp được trong các chuyến lặn sâu hồi tháng 2 và tháng 3
ảnh: Viện Hải dương học Woods Hole
Trang Task & Purpose hôm 24.5 đưa tin Viện Hải dương học Woods Hole và Cơ quan Lịch sử và Di sản Hải quân Mỹ đã chia sẻ kết quả cuộc lặn xuống vị trí xác tàu ngầm được thực hiện vào tháng 2 và tháng 3 năm nay.
Theo đó, tàu khảo sát Atlantis đã chở theo đội ngũ các nhà nghiên cứu đến vùng biển ngoài khơi thành phố San Diego (bang California), nơi họ kiểm tra xác tàu ngầm USS F-1 và một xác máy bay khác.
Cho đến tận năm nay, các chuyên gia chỉ thu thập được những thông tin giới hạn thu thập được từ tín hiệu sóng âm (sonar) cho thấy vị trí của chiếc tàu ngầm bị mất tích.
Lần đầu tiếp cận xác tàu
Tàu ngầm USS F-1 ban đầu được phát hiện năm 1975 trong quá trình tìm kiếm một xác máy bay rơi xuống vùng biển ngoài khơi bờ biển La Jolla thuộc San Diego. Dựa trên thông tin từ tín hiệu sonar, xác tàu ngầm được tìm thấy trong tình trạng “hoàn toàn nguyên vẹn”.
Từ đó đến nay không có kế hoạch trục vớt xác tàu và hoạt động lặn sâu thực hiện đầu năm nay đánh dấu lần đầu tiên các nhà khảo cổ học xuống nơi tàu bị đắm để chụp ảnh, ghi hình xác tàu.
Đầu tiên, thiết bị lặn không người lái được triển khai và xác định được vị trí chính xác của xác tàu bằng kỹ thuật chùm tia sonar. Kế đến, một thiết bị lặn được triển khai tiếp cận tàu. Cuối cùng, đội ngũ chuyên gia ngồi tàu lặn đến nơi để ghi lại những hình ảnh đầu tiên của xác tàu ngầm sau hơn 100 năm bị đắm.
Xác tàu đang ở độ sâu 400 m cách mặt nước biển.

USS F-1 có kích thước hạn chế
ảnh: hải quân mỹ
Thảm kịch hơn 100 năm
USS F-1 vào biên chế Hải quân Mỹ năm 1912 và thuộc Nhóm tàu ngầm số 1 – Đội tàu ngư lôi Thái Bình Dương. Có thời điểm tàu ngầm này giữ kỷ lục lặn sâu nhất thế giới, đạt độ sâu 86 m.
Như các tàu ngầm thời đầu, USS F-1 có kích thước hạn chế so với các tàu ngầm ngày nay. Chiều dài tàu ngầm chỉ đạt 43,5 m.
Ngày 17.12.1917, USS F-1 trong lúc tham gia diễn tập với các tàu ngầm khác gần San Diego thì va chạm với tàu ngầm USS F-3. Tàu ngầm F-3 bị một số thiệt hại, trong khi phòng máy và mạn trái tàu ngầm USS F-1 bị thủng, khiến nước tràn vào.
Theo lời những người sống sót, tàu ngầm chìm nhanh chóng. 19 trong số 24 thành viên của thủy thủ đoàn USS F-1 đã thiệt mạng.