
Giải khoảnh khắc đẹp: Phường chèo (Minivet) của Hà Vũ Linh đến từ Đà Nẵng
Ngày 9-6, ban tổ chức Vietnam BirdRace 2025 đã phát đi thông báo về kết quả cuộc thi diễn ra tại Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà (vùng lõi Khu dự trữ sinh quyển thế giới Langbiang). Cuộc thi diễn ra liên tục trong 27 giờ.
Cuộc thi Vietnam BirdRace 2025 quy tụ 93 tay máy, nhà quan sát chim đến từ Việt Nam và 8 quốc gia cùng gần 100 trẻ em địa phương (tham gia trải nghiệm du lịch dưới tán rừng).
Cuộc thi được nhận định đã tạo nên một hành trình hoang dã đầy cảm hứng, vượt xa khuôn khổ một cuộc thi nhiếp ảnh thiên nhiên.

Bốn tay máy đạt giải ảnh đẹp tại Vietnam BirdRace 2025 – Ảnh: T.V
Với chủ đề “Những cánh chim kết nối thế giới”, mùa giải năm nay ghi nhận sự góp mặt của các nhiếp ảnh gia, nhà nghiên cứu đến từ Philippines, Malaysia, Singapore, Hong Kong, Đài Loan, Trung Quốc, Ấn Độ và Peru.
Trong suốt gần 1 ngày rưỡi diễn ra tại địa hình đặc thù của cao nguyên Langbiang, các đội thi săn tìm và ghi nhận hình ảnh các loài chim quý hiếm, qua đó lan tỏa thông điệp về tình yêu thiên nhiên, sự cần thiết của bảo tồn đa dạng sinh học.

Giải khoảnh khắc đẹp (đồng giải): Hoét đuôi cụt mày trắng (Lesser Shortwing) của Li Tian Shu đến từ Trung Quốc
24 đội thi đã miệt mài bám rừng thông, xuyên rừng thường xanh, băng qua địa hình cao nguyên lạnh để ghi nhận hình ảnh hơn 70 loài chim, từ những loài đặc hữu như khướu đầu đen má xám, đến những loài quý hiếm như trèo cây mỏ vàng.
Đội Ô Tác giành cúp vô địch với 70 loài được ghi nhận, tiếp sau là đội Sigma với 65 loài được ghi nhận, đội Bà Rịa với 64 loài và đội Trèo cây mỏ vàng với 58 loài.

Giải Ảnh đẹp loài chim quý hiếm: Trèo cây mỏ vàng (Yellow-billed Nuthatch) của Trương Anh Tuấn đến từ Nha Trang
Ở hạng mục cá nhân, loạt ảnh xuất sắc như: Phường chèo của Hà Vũ Linh (Đà Nẵng), Lesser shortwing của Li Tian Shu (Trung Quốc), Trèo cây mỏ vàng của Trương Anh Tuấn (Nha Trang) đều được đánh giá cao bởi tính hiếm có và cảm xúc.

Giải Ảnh đẹp loài chim đặc hữu: Khướu đầu đen má xám (Collared Lauhingthrush) – của Bùi Thanh Trung đến từ TP.HCM
Ông Henry Goh – cố vấn du lịch bang Pahang (Malaysia), thành viên ban giám khảo – nhận định: “Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành điểm đến hàng đầu châu Á cho giới quan sát chim và du lịch sinh thái“.
Nhiếp ảnh gia Thuần Võ – phó trưởng ban tổ chức giải – khẳng định: “Ngôn ngữ của những cánh chim đã gắn kết bạn bè quốc tế lại gần nhau hơn, bằng sự thấu hiểu và tình yêu thiên nhiên”.
Ươm mầm tình yêu thiên nhiên từ những bước chân nhỏ
Không chỉ là sân chơi cho giới quan sát chuyên nghiệp, Vietnam BirdRace 2025 còn là ngày hội trải nghiệm của 100 học sinh địa phương.
Các em được dẫn dắt đi rừng, học nhận biết nấm, tham gia trò chơi môi trường và cả kỹ năng sơ cứu trong thiên nhiên – những mầm non đang được ươm dưỡng để trở thành thế hệ kế thừa cho công cuộc bảo tồn.
Ông Nguyễn Hoài Bảo – trưởng ban tổ chức – nhấn mạnh: “Giáo dục thế hệ trẻ chính là chìa khóa bền vững nhất để giữ gìn những giá trị quý giá mà thiên nhiên ban tặng”.