Hình xăm này do một thợ xăm chia sẻ, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng nhờ thông điệp hiến tạng đầy nhân văn.
Một trang fanpage nổi tiếng đã viết rằng, không chỉ đơn thuần là một hình xăm, đó là một tâm nguyện sống được khắc ghi vĩnh viễn lên da thịt.
Người sở hữu hình xăm có thể đã hoàn tất thủ tục đăng ký hiến tạng, với mong muốn rằng, nếu một ngày không còn, những phần còn lại của cơ thể sẽ được gửi đến đúng nơi, đúng chỗ để tiếp tục sự sống trong một hình hài khác.

Hình xăm “Tôi đã hiến tạng, xin gửi về Bệnh viện Chợ Rẫy” gây xúc động mạnh bởi ý nghĩa nhân văn của nó
ẢNH: M.X.H
Không phải ai cũng đủ can đảm ký vào đơn đăng ký hiến tạng. Càng ít người dám tuyên bố điều đó bằng một hình xăm – thứ sẽ đi cùng họ đến hết cuộc đời.
Dưới bài viết, nhiều người bày tỏ sự cảm phục trước tinh thần sống đầy nhân văn, sống trọn vẹn khi đang sống và vẫn tiếp tục cho đi khi đã mất của chủ nhân hình xăm.
Với người thợ xăm, đây không chỉ là một lần hành nghề, mà còn là một trải nghiệm đặc biệt. Mỗi hình xăm luôn ẩn chứa một câu chuyện ý nghĩa.
Gần 59.000 đơn đăng ký hiến mô – tạng
Theo tiến sĩ, bác sĩ Dư Thị Ngọc Thu, Trưởng Đơn vị điều phối ghép tạng, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, hiến mô – tạng sau khi qua đời để cứu người là một việc làm đầy ý nghĩa mà không phải ai cũng đủ dũng cảm để thực hiện.
Bác sĩ Ngọc Thu cho biết, hành động này không chỉ giúp cứu sống những bệnh nhân suy mô – tạng giai đoạn cuối, mà còn mang lại nhiều lợi ích lâu dài cho người bệnh, gia đình và xã hội.
Người bệnh sau ghép mô – tạng có thể phục hồi sức khỏe, quay trở lại học tập, lao động, tiếp tục đóng góp cho xã hội. Chi phí điều trị sau ghép mô – tạng cũng chỉ bằng khoảng 1/3 – 1/5 so với trước ghép.
Bên cạnh đó, gánh nặng chi trả từ quỹ bảo hiểm y tế cũng giảm đáng kể. Hiệu quả này đã được chứng minh trong nghiên cứu của Bệnh viện Chợ Rẫy vào năm 2019.
“Khi nhiều người sẵn sàng hiến mô – tạng sau khi chết não hoặc chết tuần hoàn (tim ngừng đập), không chỉ giúp cứu sống thêm nhiều bệnh nhân mà còn góp phần ngăn chặn nạn buôn bán, ghép tạng trái phép và giữ gìn an ninh trật tự xã hội,” bác sĩ Ngọc Thu nói.
Tính đến nay, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đã tiếp nhận gần 59.000 đơn đăng ký hiến mô – tạng từ những tấm lòng thiện nguyện khắp cả nước.
Cách đăng ký hiến mô – tạng tại Bệnh viện Chợ Rẫy
Theo tiến sĩ, bác sĩ Dư Thị Ngọc Thu, có 5 cách đăng ký hiến mô – tạng tại Bệnh viện Chợ Rẫy như sau:
1. Đăng ký online trên đường link: http://dieuphoigheptangtphochiminh.vn/
2. Đăng ký trên Facebook: https://fb.com/dieuphoigheptangbvcr
3. Đăng ký qua email: [email protected]
4. Đăng ký trực tiếp tại Bệnh viện Chợ Rẫy
5. Đăng ký qua đường bưu điện
Người đăng ký có thể liên hệ số điện thoại (84 – 028) 38554137 – 1184 hay (84 – 028) 39560139 để yêu cầu gửi đơn về địa chỉ cư trú, sau khi điền đơn xong, ký tên và gửi lại cho đơn vị theo địa chỉ số 201B Nguyễn Chí Thanh, phường Chợ Lớn (quận 5 cũ), TP.HCM.
Sau khi nhận được đơn đăng ký, Đơn vị điều phối ghép tạng, Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ phát hành thẻ đăng ký và chuyển về địa chỉ của người đăng ký.